Quảng Trị: Ban Hoằng pháp tổ chức thuyết giảng và triển khai Phật sự

Chủ nhật - 24/03/2019 13:02
Sáng ngày 23/3/2019 (nhằm ngày 18/2/ Kỷ Hợi), tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang – tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Ban Hoằng Pháp PG tỉnh đã tổ chức Thuyết giảng và có buổi họp triển khai công tác Phật sự cho mùa Phật đản Vesak năm 2019.
Quảng Trị: Ban Hoằng pháp tổ chức thuyết giảng và triển khai Phật sự

1

Chủ trì và tham dự phiên họp có TT. Thích Huệ Nhẫn - Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp PG tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, quý đạo hữu cư sĩ ban Hoằng pháp tỉnh.

1

1

Nhân dịp giỗ Tổ khai sơn Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, ban Hoằng pháp PG tỉnh đã cung thỉnh HT. Thích Thiện Tấn, UV TT HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh; HT. Thích Hải Tạng, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh thuyết giảng đề tài “Ý nghĩa Đại lễ Phật đản Vesak “.

1
HT. Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS tỉnh, sách tấn quý Phật tử

1
HT Thích Hải Tạng thuyết giảng Pháp thoại: Ý nghĩa Đại lễ Phật đản Vesak

Đại lễ Vesak, còn gọi là lễ Tam hợp Đức Phật, là Đại lễ gắn liền với thân thế và sự nghiệp Đức Phật Thích Ca (ba sự kiện: Đản sanh, Thành đạo và Niết bàn đều diễn ra trong tháng Vesak). Đại lễ Vesak có ý nghĩa  nhân văn rất lớn thể hiện sự bình đẳng, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc; sự hòa bình của thế giới; tinh thần Hộ quốc an dân của Phật giáo.

1

Phiên họp lần này của Ban nhằm triển khai  kế hoạch thiết trí xe hoa cúng dường Chư Phật nhân mùa Phật Đản Vesak PL. 2563 – DL. 2019.

1
TT Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh phát biểu chỉ đạo

Thượng Tọa Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh đã phát biểu chỉ đạo: Chủ đề của xe hoa là Đức Phật Chuyển Pháp luân tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em ông Kiều Trần Như; đồng thời Thượng tọa cũng động viên chư Tôn đức, quý cư sĩ cố gắng nỗ lực, phát huy tinh thần phụng sự của người con Phật, hoàn thành Phật sự này, để thiết thực cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây