Ra mắt Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM

Thứ năm - 10/01/2019 16:07
Sáng nay, 10-1, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ ra mắt Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM.
Ra mắt Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM
Quang lâm chứng minh lễ có chư vị giáo phẩm Ban Chứng minh BTS Phật giáo TP: HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS TP cùng chư tôn đức Văn Phòng BTS GHPGVN TP, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM.
VG (1).jpg
Quang cảnh lễ ra mắt ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM
Tại buổi lễ diễn ra ở chánh điện, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo TP đã đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2022, do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Trưởng ban chuẩn y, gồm 51 thành viên do TT.Thích Thanh Phong, Phó BTS GHPGVN TP.HCM kiêm Trưởng ban.
VG (4).jpg
Trao quyết định cho TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Từ thiện xã hội TP.HCM
Phát biểu nhận nhiệm vụ, TT.Thích Thanh Phong cho biết trong năm 2018, dù chưa êchính thức ra mắt nhân sự Ban, nhưng các thành viên trong Ban đã rất tích cực hoạt động theo tinh thần hòa hợp, luôn giúp đỡ và chia sẻ những Phật sự, nhất là các hoạt động, chương trình an sinh xã hội tại thành phố và các tỉnh thành, luôn tham gia các Phật sự do Ban Thường trực thông báo, nghim túc lịch trực văn phòng trong tuần.
 
Theo Thượng tọa, công tác từ thiện trong năm còn khá khiêm tốn, mới chỉ trên 82 tỷ đồng, nhưng đó là sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, doanh nghiệp.
VG (7).jpg
Và trao quyết định cho các thành viên
Về kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ 2017-2022, TT.Thích Thanh Phong cho biết sẽ triển khai kế hoạch về việc phát huy, nhân rộng mô hình tổ chức tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện như sẽ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người nghèo, chăm lo an sinh xã hội; giáo dục xã hội; tặng xe lăn, xe lắc cho người nghèo tàn tật, xóa cầu khỉ, bê-tông hóa đường nông thôn, xây nhà tình thương, tặng giếng nước, cứu trợ hạn hán, lũ lụt, phân ban tổ chức, quản lý…
 
Với nội dụng kế hoạch cụ thể sẽ thành lập các phân ban: Tây y, Đông y, An sinh xã hội, Giáo dục xã hội, Tổ chức quản lý - mỗi phân ban sẽ có những nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể.
VG (11).jpg
HT.Thích Thiện Tánh tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Trưởng ban TTXH Phật giáo TP

VG (12).jpg
Bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng

VG (13).jpg
Đón nhận hoa chúc mừng của HT.Thích Như Niệm
* Cũng trong sáng nay, 10-1 (5-12ÂL), tại chùa Vĩnh Nghiêm đã diễn ra lễ tưởng niệm HT.Thích Thanh Kiểm, nguyên Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh TƯGH, viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Lễ tưởng niệm có sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức HĐCM, HĐTS, cùng đại diện các ban viện T.Ư, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, chư tôn đức 24 quận, huyện Phật giáo TP.HCM.
14VG.jpg
Di ảnh HT.Thích Thanh Kiểm
Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thành kính niêm hương tưởng niệm. Đại diện môn đồ, đệ tử tổ đình Vĩnh Nghiêm, TT.Thích Giác Dũng đã thành tâm tác bạch cúng dường trai Tăng đến chư tôn đức tham dự lễ tưởng niệm.

Được biết, HT.Thích Thanh Kiểm, thế danh Vũ Văn Khang, sinh ngày 23-12-1921 (Tân Dậu), tại làng Tiêu Bảng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thân phụ là cụ ông Vũ Đức Khanh, thân mẫu là cụ bà Đỗ Thị Thinh.

Khi lên 6 tuổi, Hoà thượng được song thân cho theo học chữ Hán với các cụ đồ tại địa phương. Năm 15 tuổi, hạt giống xuất trần phát triển, khi nhân duyên hội đủ, Hòa thượng đã noi gương chị gái là Sư bà Đàm Hữu, phát tâm xuất gia với sư cụ chùa Linh Đường. Về sau xin cầu pháp ý chỉ với HT.Thích Thanh Khoát, trụ trì chùa Bạch Chư (Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phú).

Năm lên 18 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho đăng đàn thụ giới Sa-di tại chốn Tổ Trung Hậu. Sau đó, Hòa thượng đã lần lượt theo học với Tổ Giám Cồn và HT.Thanh Thuyên chùa Cao Phong. Năm 22 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho thọ giới Tỳ-kheo tại chốn Tổ Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú.

Năm 1954, Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Hội An Nam Phật học và Giáo hội Tăng già Bắc Việt đã cử Hòa thượng đi du học Nhật. Trong thời gian lưu học tại Đại học đường Rissho, Hòa thượng thi đậu bằng Cử nhân Phật học. Năm 1961 đậu bằng Tiến sĩ Phật học. Sau khi tốt nghiệp, Hòa thượng trở về quê hương để phục vụ đạo pháp.

Sau ngày 11-11-1963, Đại hội Thống nhất Phật giáo được tổ chức, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời. Hòa thượng được cử làm Vụ trưởng phiên dịch thuộc Tổng vụ Hoằng pháp do cố HT.Thích Trí Thủ làm Tổng Vụ trưởng.

Kể từ năm 1973, sau khi HT.Tâm Giác, Chánh đại diện miền Vĩnh Nghiêm, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm viên tịch, Hòa thượng đã được Giáo hội và Miền cũng như môn phái Vĩnh Nghiêm suy cử làm Chánh đại diện kiêm trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm cho đến ngày viên tịch.

Vào năm 1987, Hoà thượng đã tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm Trường Cơ bản Phật học để chư Tăng Ni sinh và chư Tăng trong môn phái về tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ.

Hòa thượng phối hợp với chư Tăng miền Bắc tổ chức ngay tại làng Đại Mỗ, tỉnh Hà Tây một trường Trung cấp Phật học, đồng thời tiến tới việc thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
15VG.jpg
Chư tôn đức HĐCM, HĐTS niêm hương tưởng niệm
Với trình độ uyên thâm, quảng bác, quán thông, Hòa thượng đã tham gia rất nhiều vào công tác giảng dạy, giáo dục đào tạo tăng tài cho Phật giáo. Ngài đảm nhiệm làm Giáo sư Viện Cao đẳng Phật học, Đại học Vạn Hạnh, Trường Cao cấp Phật học, Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam…

Hòa thượng còn lưu lại nhiều các tác phẩm văn hóa, giáo dục và nhiều bài viết đăng trên các báo Phật giáo trong và ngoài nước.

Từ thập niên 50, Hòa thượng đã đảm trách cố vấn giáo hạnh tổ chức GĐPT thuộc Hội Việt Nam Phật giáo Bắc Việt tại chùa Quán Sứ, Hà Nội cho đến ngày hôm nay là GĐPT tổ đình Vĩnh Nghiêm.

16VG.jpg
Quang cảnh buổi lễ
Vào ngày 26-12-2000, Hòa thượng lâm bệnh bất thường, mặc dù đã được tận tình chữa trị, nhưng không thuyên giảm. Ngài đã thuận lý vô thường, an nhiên thị tịch vào lúc 1 giờ 30 ngày 30-12-2000 (5-12-Canh Thìn) - Trụ thế 80 năm. Hạ lạp 58 năm.

VG (1).jpg

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây