Tăng Ni Q.Thủ Đức tập huấn phòng cháy chữa cháy

Thứ sáu - 20/09/2019 10:52
Chiều 19-9, tại Văn phòng BTS GHPGVN quận Thủ Đức - chùa Châu Hưng (phường Tam Phú) đã diễn ra hội nghị tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và thực hiện cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giải pháp ngập nước. Buổi tập huấn do UBMTTQVN Q.Thủ Đức tổ chức.
Bà Trịnh Thị Mỹ Huệ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức phát biểu tại buổi tập huấn
Bà Trịnh Thị Mỹ Huệ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức phát biểu tại buổi tập huấn
Buổi tập huấn chư tôn đức Phật giáo quận và tôn giáo bạn được nghe chia sẻ về trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn - bỏ rác đúng nơi quy định, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đường phố, khu phố không rác.

“Việc xả rác nơi công cộng, không đúng quy định là hành vi vi phạm và bị xử phạt theo quy định; vận động người dân phê phán, lên án các hành vi xả rác ra đường không đúng nơi quy định, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn khu dân cư”, báo cáo viên nói.
4td.jpg
Chư tôn đức quận Thủ Đức được hướng dẫn bằng hình thức trực quan, sinh động
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Thủ Đức triển khai phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật phòng cháy và chữa cháy; kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở tôn giáo trên đia bàn quận bằng hình thức trực quan, hướng dẫn thực hành thực tế.

Theo đó, chư tôn đức được trang bị kiến thức, kỹ năng, xử lý tình huống trong cứu nạn, cứu hộ và xử lý kịp thời các tình huống liên quan cháy nổ, chữa cháy, cứu người; ý thức đề cao cảnh giác trong công tác phòng, chống cháy nổ trong các cơ sở tôn giáo.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây