Thái Bình: 6 trường hạ khai pháp an cư vào ngày 8-6 ÂL

Thứ bảy - 01/06/2019 14:53
Sáng nay, 31-5, tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình), BTS Phật giáo tỉnh Thái Bình tổ chức họp tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak 2019 của BTS tỉnh và các huyện, thành phố; đồng thời thảo luận kế hoạch tổ chức khóa an cư kiết hạ cho Tăng Ni trong tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

HT.Thích Thanh Dục, UVTT HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tỉnh… cùng chư tôn đức BTS tỉnh, 8 BTS các huyện thành phố; đại diện chính quyền các cấp tham dự. 

Tại buổi họp, TT.Thích Thanh Hòa thông báo sự thành công của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 do TƯGH đăng cai tổ chức tại trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) vừa qua và nhắc về nội dung phiên họp.

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh thay mặt chính quyền tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak tại các huyện và của tỉnh, đảm bảo an toàn, trang nghiêm, long trọng.

ĐĐ.Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh đã triển khai việc tổ chức khóa an cư kiết hạ cho Tăng Ni của tỉnh (dự kiến từ ngày 16-5 đến 14-8 ÂL), lưu ý một số công tác chuẩn bị cho khóa an cư thành tựu viên mãn, trang nghiêm, đúng giới luật.

Tại hội nghị, chư tôn đức đại diện 8 BTS đã thảo luận một số vấn đề về công tác tổ chức theo 6 trường hạ (chùa Thánh Long, chùa Nguyệt Quang, chùa Báo Ân, chùa Quan Âm, chùa Tây Long, chùa Phúc Lâm), nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức khóa an cư của Tăng Ni trong tỉnh do TT.Thích Thanh Hòa làm Trưởng ban chỉ đạo, dự kiến thời gian, địa điểm và nội dung chương trình an cư kiết hạ đảm bảo đoàn kết hòa hợp, tuân thủ giới luật đức Phật chế và quy củ thiền môn miền Bắc theo Thông bạch của HĐTS. Chư tôn đức nhất tâm cung thỉnh Đại lão HT.Thích Thanh Dục ngôi Đường chủ.

Theo đó, tất cả các trường hạ đồng loạt khai pháp vào ngày mùng 8-6 âm lịch theo nghi thức truyền thống, yêu cầu các ban chức sự dự kiến thời gian tạ pháp để báo cáo Thường trực BTS Phật giáo tỉnh.

Dịp này, BTS PG tỉnh đã nhất trí suy cử 6 Tăng Ni tham gia Ủy viên, chuẩn bị tiến tới Đại hội Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây