Thuyết U minh giới - Âm dương cùng lợi lạc

Thứ sáu - 16/10/2020 12:48
Chiều 15-10, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) đã diễn ra khóa lễ Thuyết U minh giới - Phổ lợi hữu tình. Đây là khóa lễ hoàn mãn Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.
Thuyết U minh giới - Âm dương cùng lợi lạc
HT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM đương vi gia trì sư cùng chư tôn đức Ban kinh sư thuộc Ban Nghi lễ GHPGVN TP đã tuần tự tiến hành các nghi thức tham lễ Phật, xưng tán Tam bảo, hướng dẫn thân nhân chư hương linh tác pháp cung thỉnh Hòa thượng giới sư khai thị hương linh, thuyết U minh giới. Các tân Tỳ-kheo hộ đàn cùng đông đảo Phật tử tham dự cầu nguyện.
Thuyết U Minh Giới (1).jpg
HT.Thích Lệ Trang đương vi sám chủ đàn tràng
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP đã quang lâm, đăng đàn khai thị, hướng dẫn chư hương linh sám hối ba nghiệp, truyền tam tụ tịnh giới để hương linh phát khởi tâm lành quay về nương tựa giáo pháp chân chánh của chư Phật.
Thuyết U Minh Giới (12).jpg
Thân nhân chư hương linh nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đăng đàn thuyết U minh giới.
Thuyết U Minh Giới (14).jpg
Hòa thượng giới sư truyền tam tụ tịnh giới cho các hương linh.
Sau phần thuyết U minh giới, Hòa thượng gia trì cùng chư tôn đức Ban kinh sư đã thực hiện nghi thức chúc thực, phổ thí âm linh, thập nhị loại cô hồn.
 
Thuyết U minh giới là nghi lễ đặc trưng Phật giáo Bắc truyền mang ý nghĩa giúp cho người còn kẻ mất đều được lợi lạc, rộng giúp chúng hữu tình. Nghi lễ này thể hiện lòng từ bi, bình đẳng cao nhất của đạo Phật, đem Chánh pháp giáo hóa cùng khắp, không bỏ sót một chúng sanh nào.
 
Cảnh giới U minh là nơi mà các vong linh chúng sanh còn trôi lăn vì nghiệp chướng không dứt, đắm mình trong trầm luân phiền não không thể siêu thoát. Việc thiết lập trai nghi phương tiện, khai thị, truyền trao tịnh giới nhằm mục đích thức tỉnh những chúng sanh này, xoa dịu khổ đau, gieo duyên hướng Phật để đưa họ đến bến bờ an lạc.
 
Trong đàn lễ Thuyết U minh giới, chư vị giới tử đại vị chư hương linh là người thân, kẻ oán của mình tâm thành quán tưởng, hướng về các bậc cao đức giới sư phát nguyện ăn năn sám hối lỗi lầm, tiêu trừ ác nghiệp.
 
Từ đó giúp cho chư hương linh còn đang trôi lăn trong cõi u minh chuyển hóa được mọi vướng mắc, vượt thoát khổ đau, biết cách ăn năn sám hối lỗi lầm mà mình đã vô tình tạo tác khi còn sống. Đồng thời, nhờ nương tựa nơi sức thiêng của chư Phật, Tổ đức cao dày, giới thể thanh cao mà quay về nẻo an vui, giải thoát.
Thuyết U Minh Giới (2).jpg
 
Thuyết U Minh Giới (9).jpg
Thuyết U minh giới là nghi lễ đặc trưng Phật giáo Bắc truyền mang ý nghĩa giúp cho người còn kẻ mất đều được lợi lạc.
Thuyết U Minh Giới (7).jpg
Đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử tham dự cầu nguyện cho người thân quá vãng.
Thuyết U Minh Giới (6).jpg
Hòa thượng gia trì.
Thuyết U Minh Giới (10).jpg
 
Thuyết U Minh Giới (11).jpg
Các vị tân Tỳ-kheo nhất tâm hộ đàn.
Thuyết U Minh Giới (5).jpg
 
Thuyết U Minh Giới (3).jpg
 
Thuyết U Minh Giới (4).jpg
Thuyết U minh giới thể hiện lòng từ bi, bình đẳng cao nhất của đạo Phật, đem Chánh pháp giáo hóa cùng khắp.
Như Giác Ngộ đưa tin, Đại giới đàn Huệ Hưng tổ chức từ ngày 12 đến 15-10-2020 (26 đến 29-8-Canh Tý), truyền trao giới pháp cho 772 giới tử (143 giới tử Tỳ-kheo, 202 giới tử Tỳ-kheo-ni, 110 giới tử Sa-di, 145 giới tử Thức-xoa-ma-na, 172 giới tử Sa-di-ni).

Có 5 điểm truyền giới: Việt Nam Quốc Tự (dành cho 183 giới tử Tăng, Bắc tông), chùa Thanh Tâm (367 giới tử Ni, Bắc tông), đàn giới biệt truyền Hệ phái Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang - Q.Thủ Đức (129 giới tử); đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ cho giới tử Tăng tại TX.Trung Tâm - Q.Bình Thạnh (26 giới tử) và 67 giới tử Ni tại TX.Ngọc Phương - Q.Gò Vấp.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây