Tổng Lãnh sự Ấn Độ thăm chùa Phổ Minh

Thứ hai - 17/02/2020 10:25
Trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. HCM - Ngài K. Srikar Reddy cùng phu nhân và phái đoàn Hội liên hiệp Hữu nghị TPHCM, đã đến thăm chùa Phổ Minh (Q.Gò Vấp) vào sáng ngày 16/02/2020 (23/01 Canh Tý).
Tổng Lãnh sự Ấn Độ thăm chùa Phổ Minh
Dẫn đầu phái đoàn: ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó chủ tịch  Liên hiệp hữu nghị TP. HCM; PGS.TS Nguyễn Công Lý, Chi hội trưởng Chi hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (chùa Phổ Minh). Ông K. Srikar Reddy - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM.
1

DSC04423

Tiếp đón thân mật, có sự hiện diện HT.Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, trụ trì chùa Phổ Minh, cùng chư Tăng và thiện nam tín nữ gần xa.

Nhân dịp ngày Tịnh tu An lạc kì 519, phái đoàn Hội liên hiệp hữu nghị TP.HCM, đến chùa lễ Phật, chào hỏi và gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể người con Phật.

Ngài K. Srikar Reddy - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM phát biểu
Ngài K. Srikar Reddy - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM phát biểu

Phát biểu chào mừng, Ông K. Srikar Reddy bày tỏ: " Trong thời gian đương nhiệm vai trò Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, ngài đã được giao lưu, có cơ hội học hỏi thêm văn hóa của người Việt Nam, qua đó thể hiện mối giao hảo thắt chặt bền vững của nhân dân hai nước. Ngài gửi lời cảm ơn chân thành đến hội liên hiệp hữu nghị TPHCM, Phật giáo TP.HCM, thúc đẩy nhịp cầu kết nối, nỗ lực duy trì mạng mạch Phật giáo trường tồn".

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại TP.HCM, Ngài Tổng Lãnh sự mong các vị chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục giúp đỡ  để các vị Tổng Lãnh sự nhiệm kỳ mới luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Việt Nam. Ngài hy vọng mối quan hệ giao lưu và trao đổi văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam đến Ấn Độ phát triển hơn nữa nhất là về mặt du lịch như: những chuyến hành hương thăm Bồ Đề đạo tràng và các danh lam thắng tích nơi miền đất Phật. Và, Ngài cũng chúc mọi người luôn mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc.

1

Đáp từ, HT. Thích Thiện Tâm gửi lời tri ân sâu sắc đến ngài Tổng Lãnh sự Ấn Độ và phái đoàn đã dành thời gian quý báu đến chùa. Hòa thượng chia sẻ, đối với người dân Việt Nam theo đạo Phật, Ấn Độ là quê hương thứ hai của hàng triệu trái tim trên bản đồ chữ S.

Hơn hai ngàn năm, trải qua nhiều thăng trầm, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc và xứng danh vai trò Hộ Quốc An Dân.

Để hoàn tất chương trình đào tạo tiến sĩ Phật học, Tăng Ni luôn chọn du học tại Ấn Độ. Hàng năm, Phật tử và người dân có điều kiện, tổ chức hành hương về nguồn cội tại Bồ Đề đạo tràng. Hòa thượng gửi lời chúc tốt lành đến gia đình Ngài Tổng Lãnh sự Ấn Độ, phái đoàn Hội liên hiệp hữu nghị TP.HCM.

Trong bối cảnh nạn dịch Corona lan rộng, Hòa thượng cũng nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe, tinh tiến tu tập, hành thiện tích đức nhằm chuyển hóa tam nghiệp, đồng thời nhận thức rõ "sinh mạng trong hơi thở".

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

1

1

1

1

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây