TP.HCM: Ban Thường trực BTS thảo luận Phật sự

Thứ hai - 30/09/2019 11:13
Sáng nay, 30-9, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã họp, thảo luận Phật sự tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự.
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp của Ban Thường trực BTS TP
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp của Ban Thường trực BTS TP
Buổi họp do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì.
 
Tại buổi họp, nhiều vấn đề được chư tôn đức Ban Thư ký BTS trình; thảo luận, thống nhất đề cử chư tôn đức đại diện Phật giáo TP tham gia hội nghị về an ninh quốc phòng. TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS TP cho biết, Ban Thường trực BTS hiện đã thăm, làm việc với 19 BTS Phật giáo quận, huyện.
 
Tại những buổi làm việc này, Ban Thường trực BTS TP đã triển khai công tác văn phòng hành chánh điện tử, lắng nghe, ghi nhận những khó khăn của Phật giáo quận, huyện. Theo đó, một số BTS Phật giáo quận huyện còn những tồn đọng về vấn đề chùa chưa gia nhập Giáo hội, bổ nhiệm trụ trì, đất tôn giáo, tranh chấp tự viện liên quan với gia tộc, khất thực phi pháp, Tăng Ni ở nhà ngoài…
 
Ghi nhận qua các khảo sát thực tế, hiện nay chỉ có 3 đơn vị Phật giáo quận, huyện có trụ sở BTS độc lập là quận 7, quận 8 và quận 9. 
 
Trong khuôn khổ chương trình thăm, làm việc với Phật giáo quận huyện, dự kiến Ban Thường trực BTS TP cũng sẽ có hai buổi làm việc cùng 12 ban, 1 Phân ban trực thuộc BTS Phật giáo TP.
Hop BTS (4).JPG
TT.Thích Quang Thạnh báo cáo công tác đoàn chư tôn đức làm việc với BTS quận, huyện
Ban Thường trực BTS cũng thống nhất cho Ban Hướng dẫn Phật tử kết hợp với Ban Hoằng pháp TP tổ chức hội thi giáo lý dành cho Phật tử cấp quận, huyện (tổ chức ngày 3-11 do BTS Phật giáo quận huyện sắp xếp địa điểm) và cấp thành phố năm 2019 (tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-12).
 
HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS TP xin ý kiến Ban Thường trực BTS TP về nhân sự Ban Quản trị chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức); báo cáo một số công tác tổ chức An cư kiết hạ theo truyền thống biệt truyền của Phật giáo Nam tông Kinh.
 
Đại diện Phân ban Ni giới TP cũng xin ý kiến chỉ đạo và báo cáo một số công tác chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo sẽ tổ chức vào tháng 2-Canh Tý. Buổi họp cũng thảo luận nhiều Phật sự trọng tâm khác của Phật giáo TP.
Hop BTS (6).JPG
Nhiều Phật sự được thảo luận tại cuộc họp của Ban Thường trực BTS
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng BTS TP thống nhất giải quyết các tồn đọng của Phật giáo quận, huyện cần thảo luận hài hòa giữa các bên, trên cơ sở Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, Luật Tín ngưỡng tôn giáo… hiện hành.
 
Về việc cử nhân sự đảm nhiệm Quyền Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP đang bị khuyết, Trưởng lão Hòa thượng chỉ đạo Phân ban Ni giới TP phải mở cuộc họp thống nhất cử nhân sự, sau đó có tờ trình, trên cơ sở này, Ban Thường trực mới ra quyết định chính thức cử Quyền Trưởng Phân ban.
Hop BTS (7).JPG
HT.Thích Chơn Không báo cáo về hội thi giáo lý năm 2019 dành cho Phật tử
Hop BTS (1).JPG
NT.Thích nữ Như Thảo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực BTS về công tác Ni giới TP
Hop BTS (2).JPG
Nhiều vấn đề khó khăn của Phật giáo quận huyện cũng được thảo luận tại buổi họp

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây