TP.HCM: Các miền Tịnh xá cúng dường Trường Hạ Ngọc Phương

Chủ nhật - 23/06/2019 12:11
Ngày 22/6/2019 (nhằm ngày 20/5/Kỷ Hợi), Ni sư Phú Liên – Tịnh xá Ngọc Minh (Cà Mau), Ni trưởng Hiền Liên – Tịnh xá Ngọc Hải (Cà Mau), Sư cô Tuệ Liên – Tịnh xá Ngọc Vinh (Trà Vinh), Ni sư Nghiêm Liên – Chùa Pháp Hòa (Trà Vinh), Ni sư Sĩ Liên – Tịnh xá Ngọc Thủy (Cờ Đỏ), Sư cô Hiệp Liên – Tịnh xá Ngọc An (Vĩnh Long), Ni sư Ý Liên – Tịnh xá Ngọc Bình (Đồng Nai), Ni sư Phước Liên – Tịnh thất Ngọc Huệ (Đồng Nai) cùng hướng dẫn Phật tử trở về cúng dường trường hạ và trai phạn chư Ni hành giả an cư tại Tổ đình Ngọc Phương (Gò Vấp, TP.HCM).
TP.HCM: Các miền Tịnh xá cúng dường Trường Hạ Ngọc Phương

1


1


1


1


1

Quý Ni trưởng, Ni sư hướng dẫn Phật tử vân tập lên chánh điện làm lễ tác pháp cúng dường, dâng lời tác bạch đến Chư Tôn đức Ni “Chư Tôn đức Tăng Ni an cư là ruộng phước báu của Phật tử gieo trồng phước đức. Hôm nay chúng con sắm chút tịnh vật, góp ít tịnh tài  kính dâng lên chư hành giả an cư, ngõ hầu mong quý Ngài từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức”.

Ni trưởng Tấn Liên đại diện Ban Chức sự trường hạ ban lời chứng minh và chúc phúc đến quý Ni sư, Sư cô và quý Phật tử phát tâm cúng dường ngày hôm nay, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nguyện công đức này hồi hướng khắp tất cả chúng sanh trong mười phương, cũng như Cửu huyền thất tổ của quý Phật tử kẻ thác được siêu, người hiện tại được bình an. Chúc toàn thể quý Phật tử được năm điều phước đức: sống vui, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Tại trai đường trang nghiêm, thanh tịnh đại diện Phật tử Trà Vinh thành kính dâng lên bài tác bạch cúng dường Chư Tôn Đức: “Hôm nay trong không khí trang nghiêm, ngạt ngào hương thơm, hương của Giới – Định – Huệ lan tỏa khiến cho lòng chúng con cảm thấy an lạc vô biên. Chúng con kính nghe:

Lành thay mùa hạ thậm thâm

Ấy mùa Phật tử thành tâm khấn nguyền

Bao nhiêu công đức vô biên

Đều do hạ lập cần chuyên tháng ngày.

Trong mùa an cư Chư Tôn đức chuyên cần tu niệm để có nhiều công đức mang lại lợi ích phước điền đến cho chúng sanh, để đáp lại thâm ân cao cả ấy, hàng Phật tử phải có bổn phận cúng dường để trợ duyên cho quý Ngài an tâm tu tập, đồng thời chúng con cũng muốn gieo trồng hạt giống lành vào ruộng phước điền để hồi hướng cầu an cho gia đình và cầu siêu cho Cửu huyền thất tổ của chúng con. Vì vậy hôm nay chúng con trở về đây một lòng thành kính dâng lên phẩm thực cúng dường Chư Tôn đức, kính mong quý Ngài từ bi nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức”.

Ni trưởng Phục Liên đại diện quý Ni trưởng trong Ban Chức sự trường hạ chứng minh và tán thán công đức Ni trưởng, Ni sư đã hướng dẫn Phật tử trở về cúng dường trường hạ cũng như quý Phật tử phát tâm cúng dường trong ngày hôm nay. Ni trưởng chỉ giáo Sư cô Đàn Liên đãi lao giảng bài pháp thoại ngắn gửi đến Phật tử.

Được sự chỉ dạy của quý Ni trưởng, Sư cô Đàn Liên hoan hỷ giảng bài pháp thoại với chủ đề “Lợi ích của việc nghe Pháp”, Sư cô sách tấn quý Phật tử nên phát huy việc nghe Pháp, tư duy Pháp và hành Pháp tinh tấn.

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây