TP.HCM: Hàng trăm tấn gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm đến với người dân trong chương trình hỗ trợ phòng, chống Covid-19 của chùa Giác Ngộ

Thứ hai - 19/07/2021 17:26
Trên tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, tích cực chung tay thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước đã đòng lòng, chung sức cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
TP.HCM: Hàng trăm tấn gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm đến với người dân trong chương trình hỗ trợ phòng, chống Covid-19 của chùa Giác Ngộ

Theo thông tin từ chùa Giác Ngộ (Quận 10, TP.HCM), tính đến ngày 18/7/2021, chùa Giác Ngộ đã vận động Tăng Ni, Phật tử, mạnh thường quân đóng góp và trao tặng người dân TP.HCM và các tỉnh miền Tây tổng cộng 117,4 tấn gạo; 188 tấn khoai lang; 45,6 tấn rau, củ, quả; 3 tấn nhu yếu phẩm; 23.050 suất cơm chay; 250 thùng mì; 1.400 đòn bánh tét; 15.500 cái nón chống giọt bắn; 7.310 cái khẩu trang; 700 chai nước rửa tay; 500 chai dầu ăn; 180 chai nước tương và 760 bịch bánh.

1

Thượng tọa Thích Nhật Từ – trụ trì chùa Giác Ngộ cho biết, đây là những phần quà quý báu, kịp thời mà quý Tăng Ni và Phật tử đã đóng góp cho chương trình hỗ trợ phòng chống Covid-19 trong thời gian qua. Thượng tọa cũng chân thành tri ân và mong muốn tiếp tục đón nhận sự đóng góp của Tăng Ni, Phật tử, nhà hảo tâm trong thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thượng tọa chia sẻ thêm: “Hiện tại, mỗi ngày chúng tôi cần khoảng 4 tấn rau, củ. Rất mong đón nhận được sự phát tâm cúng dường của quý vị. Nếu quý vị biết các nhà nông cung cấp rau, củ với giá giao cho thương lái, vui lòng cho chúng tôi số điện thoại để liên lạc mua nhằm phục vụ cho chương trình hỗ trợ đồng bào tại các địa điểm phong tỏa tại Quận 10 và một số quận huyện khác tại TP.HCM.”

Một số hình ảnh ghi nhận được:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây