TP.HCM: Lễ đặt đá trùng tu chùa Sắc Tứ Trường Thọ

Chủ nhật - 01/03/2020 15:23
Sáng ngày 01/03/2020, tại chùa Sắc Tứ Trường Thọ (791 Phan Văn Trị, Phường 7, quận Giò Vấp, TP.HCM) Chư Tăng tại bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá trùng tu và kỷ niệm 300 năm ngày thành lập chùa (1720-2020).
TP.HCM: Lễ đặt đá trùng tu chùa Sắc Tứ Trường Thọ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Như Niệm – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín Thành viên HĐCM; HT. Thích Giác Thuận, HT. Thích Nhựt Thọ – đồng Chứng minh BTS GHPGVN quận Gò Vấp; HT. Thích Nhật Lang – Trưởng BTS GHPGVN quận Gò Vấp, cùng chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tăng Ni các tự viện, toàn thể lãnh đạo các cấp chính quyền thành phố, quận, huyện, và đông đảo nam nữ Phật tử đồng tham dự.

1

1

1

1

1

Mở đầu buổi lễ, HT. Thích Nhật Lang phát biểu khai mạc và trình bày kế hoạch trùng tu ngôi chùa Sắc Tứ Trường Thọ.

1

Tiếp nối buổi lễ, Đại Đức Thích Huệ Quang – Trụ trì chùa Sắc Tứ Trường Thọ có lời phát nguyện trước chư Tôn đức Chứng minh, sẽ cố gắng trùng tu ngôi chùa này sớm nhất để Phật tử xa gần có thể ghé thăm và tu tập.

1


1

Dịp này, thay mặt chư Tôn đức tại chùa Sắc Tứ Trường Thọ, Đại đức Trụ trì gửi lời tri ân đến quý Gia đình Phật tử: Ông Huỳnh Phi Long, bà Lê Thị Tám; Ông Lê Trí Hưng, bà Trương Thị Tám; quý Phật tử hảo tâm và toàn thể Pháp hội đạo tràng đã ủng hộ tịnh tài, tịnh vật trong việc trùng tu lần này.

1

Đại diện chính quyền, bà Vũ Thị Nha - Ủy viên Thường vụ quận ủy, Chủ tịch MTTQV quận Gò Vấp có đôi lời phát biểu và chúc mừng ban tổ chức.

1

Tại buổi lễ, HT. Thích Như Niệm cũng đã có đôi lời đạo từ gửi đến toàn thể đại chúng. Hoàthượng chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền, cùng chư vị Phật tử thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

Được biết, chùa Sắc Tứ Trường Thọ là một ngôi chùa cổ thuộc dòng Lâm Tế. Chùa được kiến tạo vào những năm 1720 với tên Vĩnh Trường, tại thôn Hòa Mỹ, thuộc tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, Phủ Tân Bình, Thành Gia Định.

Trãi qua bao năm tháng, ngôi cổ tự Vĩnh Trường đã dần khẳng định vị trí của mình trên đất Gia Định với 2 lần Sắc Phong của Vua Gia Long và Vua Tự Đức

- Năm Canh Tuất (1802) Vua Gia Long  Sắc phong: Sắc Tứ Pháp Vũ Tự
- Năm Canh Ngọ (1870) Vua Tự Đức Sắc phong: Sắc Tứ Trường Thọ

Qua 7 đời chư vị tổ sư tiền bối, năm 2013, Đại đức Thích Huệ Quang chính thức được bổ nhiệm trụ trì. Thầy đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, làm cầu nối để dẫn dắt mọi người gần hơn với đạo.

1


1

1

Sau phần Lễ hành chánh, trong sự nhất tâm của toàn thể chúng hội nguyện cầu sự gia hộ của chư Phật mười phương để Phật sự sớm thành tựu, chư Tôn đức Hòa Thượng chứng minh đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, cử hành Lễ Đặt đá trùng tu.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

1


1

1

1

1

1

1

1

1

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây