TP.HCM: Phật giáo Q.Thủ Đức khai khóa an cư PL.2564

Thứ ba - 02/06/2020 16:01
Chiều 1-6 (10-4 nhuận, Canh Tý), BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đã trang nghiêm tổ chức lễ khai khóa An cư kiết hạ PL.2564 tại chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức).
Toàn cảnh khai khóa an cư PL.2564
Toàn cảnh khai khóa an cư PL.2564
Chứng minh lễ có HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Đạt Niệm, HT.Thích Nhựt Giác - đồng Chứng minh BTS GHPGVN Q.Thủ Đức; sự tham dự của chư tôn đức BTS GHPGVN TP, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Q.Thủ Đức; đại diện các cấp chính quyền quận và phường sở tại.
 
HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức phát biểu khai khóa An cư kiết hạ PL.2564. Tiếp đó, ĐĐ.Thích Minh Nghi, Chánh Thư ký BTS báo cáo về trường hạ và các điểm an cư trên địa bàn quận.
 
Theo đó, Phật giáo quận có 3 trường hạ tập trung gồm: trường hạ Tăng tại chùa Vạn Đức có 90 vị; trường hạ Ni chùa Sùng Đức có 60 vị và trường hạ Ni chùa Ưu Đàm có 62 vị.
 
An cư tại chỗ gồm có 12 điểm: chùa Từ Quang, Bửu Quang, Pháp Trí, Huệ Long, thiền viện Tuệ Quang, tu viện Quảng Đức, chùa Vạn Hạnh, chùa Long Nhiễu, chùa Vạn Quang, chùa Hòa Quang và chùa Bảo Thắng.
3td.jpg
TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng.
4td.jpg
Ông Nguyễn Trí Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Q.Thủ Đức tặng lẵng hoa chúc mừng của chính quyền quận.
Đại diện chính quyền, bà Trịnh Thị Mỹ Huệ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức phát biểu, mong muốn hoạt động Phật sự địa phương cần gắn kết chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, nhất là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”…
 
Ban đạo từ, HT.Thích Thiện Đức đã chuyển lời của Hòa thượng Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ đến Ban chức sự hạ trường Q.Thủ Đức cần phải tuân thủ các biện pháp y tế, kiểm tra sức khỏe phòng chống Covid-19. Đồng thời  đảm bảo điều kiện sinh hoạt, vệ sinh thực phẩm - nơi ở để hành giả an tâm tu học.
 
Hòa thượng sách tấn, ba tháng an cư là cơ hội để hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức do đó phải tinh tấn tu học, luôn an trú trong chánh niệm, nghiêm trì giới luật, để “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”.
2td.jpg
HT.Thích Tắc Lãnh phát biểu khai mạc.
6td.jpg
Chư Tăng tham dự lễ.
12td.jpg
HT.Thích Thiện Đức ban đạo từ chứng minh.
8td.jpg
Chư Ni tham dự.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây