TP.HCM: Quận 3 Ban Trị sự họp tổng kết, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Thứ năm - 31/12/2020 05:55
Chiều nay, 30-12, tại chùa Minh Đạo (đường Kỳ Đồng, P.9, Q.3), Ban Trị sự GHPGVN Q.3 đã tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Q.3 nhiệm kỳ 2021-2026.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp

Chứng minh lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, viện chủ chùa Minh Đạo; HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS Phật giáo Q.3; chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo TP, Q.3, Tăng Ni và đại diện các cấp chính quyền tham dự.

Báo cáo tổng kết Phật sự năm 2020, ĐĐ.Thích Thiện Châu, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo Q.3 cho biết Phật giáo, quận hiện có 44 tự viện với tổng số 568 Tăng Ni thường trú và tạm trú. Có 42/44 tự viện đã có quyết định bổ nhiệm trụ trì và 2 tự viện có chức danh quản tự điều hành Phật sự tại cơ sở.

Đặc biệt, BTS đã hỗ trợ pháp lý, đề nghị các cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo cho các tự viện trên địa bàn; đến nay có 38/44 cơ sở tự viện Q.3 đã có giấy chứng nhận.

Mùa An cư kiết hạ PL.2564, Phật giáo quận đã tổ chức 4 trường hạ tập trung tại chùa Hưng Phước, Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Phước Hòa và 9 điểm an cư tại chỗ; với tổng số 431 hành giả.

Về hoạt động đào tạo, lớp sơ cấp Phật học khóa XIII (2019 - 2021) có 42 Tăng Ni sinh theo học và đã hoàn tất kế hoạch chiêu sinh khóa XIV (2021 - 2023).

6h.JPG
TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP tặng hoa chúc mừng đến HT.Thích Minh Hiền.

8h.JPG
ĐĐ.Thích Thiện Châu báo cáo tổng kết Phật sự 2020.

14h.JPG
HT.Thích Thiện Đức ban đạo từ chứng minh, đánh giá cao các công tác Phật sự 2020 của Q.3.

Sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch Covid-19, các hoạt động xã hội trở lại bình thường, BTS Phật giáo Q.3 đã nhanh chóng tổ chức thuyết giảng, lớp giáo lý tại các chùa song song với việc duy trì các biện pháp vệ sinh, phòng tránh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Hiện Q.3 vẫn duy trì 16 lớp giáo lý, lớp thiền hàng tuần, với số lượng học viên từ 50-400 vị tham dự tại các chùa Xá Lợi, Hưng Phước, tổ đình Vĩnh, tổ đình Phật Bửu, Minh Đạo, Phật Đà, Phước Hòa, Kỳ Viên, Kim Cương, Vĩnh Xương, Ni viện Kiều Đàm…

Ban Trị sự quận luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho Phật tử, Gia đình Phật tử sinh hoạt được thuận lợi nhằm tạo lớp Phật tử kế thừa có trình độ Phật pháp căn bản; tiếp tục duy trì, tổ chức các khóa tu, đạo tràng tu học dành cho Phật tử.

Trong thời gian cách ly xã hội, phòng chống dịch Covid-19, Ban Trị sự quận ủng hộ 30 triệu đồng cho UBMTTQVN Q.3; tổ đình Vĩnh Nghiêm vận hành “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng”; chùa Vĩnh Xương lắp cây “ATM gạo”; nhiều tự viện phát tặng khẩu trang cho cư dân địa phương, phát cơm từ thiện với hàng nghìn suất ăn hàng ngày.

Ngoài ra, Phật giáo quận còn có các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, cứu trợ thiên tai bão lũ, hạn mặn tại các tỉnh thành miền Trung; tặng nhà tình thương, phát cơm thường kỳ với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng.

Tại lễ tổng kết, chư tôn đức Phật giáo Q.3 cũng đã thông qua cơ cấu nhân sự và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Q.3 nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 3-2021.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây