Trà vinh: Lễ đặt đỉnh tháp Chánh điện chùa Ba So Cũ

Thứ năm - 06/08/2020 11:19
Hạ tuần tháng 07 ( nhằm ngày 7/6 năm Canh Tý), chùa Ba So Cũ( xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) đã long trọng tổ chức Lễ đặt đỉnh tháp ngôi Chánh điện.
Trà vinh: Lễ đặt đỉnh tháp Chánh điện chùa Ba So Cũ

Chứng minh tham dự buổi l ễ có sự hiện diện của HT. Thạch Son – Trưởng BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang, TT. Thạch Rây – Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Cầu Ngang, Trụ trì chùa Ba So Cũ, ĐĐ. Thạch Sô Phol – Phó chủ tịch Thường trực Hội, ĐĐ. Thạch Đa Ra – Phó chủ tịch kiêm chánh văn phòng Hội, cùng đại diện các chư Tăng Trụ trì các chùa trong địa bàn huyện, BQT và bà con Phật tử chùa Ba So Cũ đồng tham dự.

1

1

Buổi lễ do HT. Thạch Son chủ trì và tiến hành những nghi thức tâm linh theo truyền thống Phật giáo Nam truyền như : Tụng kinh lễ bái Tam bảo, rưới nước, rải hoa. chúc phúc cầu an đến toàn thể chư Tăng, Phật tử và thợ đang thi công xây dựng ngôi Chánh điện chùa Ba So Cũ.

Theo đó, quý Hòa thượng, Thượng tọa chứng minh lần lượt cử hành nghi thức cột chỉ đỏ, kèm tịnh tài, sái tịnh cam lồ thủy lên đỉnh tháp.

1

1

1

Được biết, theo quan niệm và phong tục của Phật giáo Nam tông Khmer, Chánh điện là một nơi tôn nghiêm, quan trọng nhất quý, là nơi thanh tịnh để chư Tăng Bổn Tự và Phật tử hành lễ. Cho nên buổi lễ này được đại chúng tại địa phương quan tâm và tôn quý.

Nguồn tin: PTVN.NET

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây