Trung ương Giáo hội gặp mặt và chúc mừng Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Hà Nội

Thứ ba - 23/11/2021 14:18
Sáng ngày 20/11, tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức gặp gỡ, chúc mừng chư Tôn đức lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nhân kỷ niệm ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS Trung ương GHPGVN phát biểu chúc mừng.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS Trung ương GHPGVN phát biểu chúc mừng.

Tham dự buổi chúc mừng có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm; Hòa thượng Thích Thanh Quyết; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHGPVN, cùng chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong Ban Thường trực GHPGVN.

Về phía Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có Hòa thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Quang – Phó Viện trưởng; Cư sĩ Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh – Phó Viện trưởng; Đại đức Thích Đạo Mẫn – Chánh Văn phòng Học viện.

Thay mặt Ban Thường trực Giáo hội Trung ương, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS Trung ương GHPGVN gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư Tôn đức, giảng viên đang giảng dạy cùng Tăng Ni sinh đang học tập tại Học viện nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ mong muốn các thầy và trò Học viện luôn phát huy thành quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục có thêm nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài, tạo nguồn nhân lực tốt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện, Hòa thượng Thích Thanh Quyết gửi lời cảm ơn đến chư Tôn đức trong Ban Thường trực Giáo hội đã thường xuyên quan tâm, động viên thầy và trò Học viện. Hòa thượng Viện trưởng cũng gửi lời chúc mừng đến chư Tôn đức trong Ban Thường trực, các Ngài cũng là những Nghiệp sư, những người thầy ưu tú của bao thế hệ Tăng Ni sinh.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phát biểu cảm tạ.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phát biểu cảm tạ.

Nhân dịp này, Cư sĩ Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh – Phó Viện trưởng Học viện cùng Đại đức Thích Đạo Mẫn- Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo với Thường trực HĐTS GHGPVN tình hình hoạt động của Học viện.

Trong thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã có nhiều bước phát triển vượt bậc. Việc thường xuyên mời các Giảng sư giỏi tham gia giảng dạy, cải tiến khung chương trình mới được áp dụng vào giảng dạy đã nâng cao chất lượng học tập.

Học viện đã áp dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy để thích ứng với tình hình mới, áp dụng hình thức cho tự quản đối với Tăng Ni Sinh, tạo được nhiều bước chuyển biến tích cực mới.

Cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu tu học của Tăng Ni sinh,  như Tòa nhà Viên Quang, Nhà Trai Đường với nguồn xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng…

Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phát biểu.
Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phát biểu.

Phát biểu trong buổi gặp gỡ, Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đánh giá cao kết quả và sự nỗ lực của chư Tôn đức lãnh đạo Học viện, mong muốn thời gian sắp tới chư Tôn đức lãnh đạo Học viện luôn duy trì thành quả tốt đẹp này, cùng cố gắng nhiều hơn trong tình hình khó khăn hiện tại và luôn xứng đáng là nơi đào tạo nguồn lực Tăng tài cho Giáo hội.

1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây