TP.Đà Nẵng: Khởi công đại trùng tu chùa Thanh Bình

Thứ ba - 19/07/2022 19:19
GNO - Sáng 18-7, chùa Thanh Bình (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã tổ chức lễ đặt đá khởi công đại trùng tu ngôi phạm vũ.
Đặt đá khởi công trùng tu chùa Thanh Bình
Đặt đá khởi công trùng tu chùa Thanh Bình
TP.Đà Nẵng: Khởi công đại trùng tu chùa Thanh Bình ảnh 1

Chư tôn đức tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa Thích Từ Tánh, Hòa thượng Thích Trí Viên, Hòa thượng Thích Minh Thành, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, cùng chư tôn đức Ban Trị sự các cấp, Tăng Ni trú trì tại TP.Đà Nẵng và các tỉnh thành cùng đông đảo Phật tử các giới tham dự.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan có ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Tôn giáo TP...

Đại đức Thích Tịnh Bảo, Ủy viên Ban Trị sự TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Thanh Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ đăt đá cho biết chùa Thanh Bình được thành lập vào năm 1962, trải qua nhiều lần trùng tu, đến nay ngôi chánh điện xuống cấp nghiêm trọng. Việc đại trùng tu ngôi phạm vũ Thanh Bình là Phật sự vô cùng cấp thiết. Dự toán tổng kinh phí đại trùng tu xây dựng ngôi chùa Thanh Bình lần này trên 50 tỷ đồng.

Chư tôn đức cùng đại diện chính quyền đã thực hiện nghi thức động thổ khởi công đại trùng tu chùa Thanh Bình trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.

TP.Đà Nẵng: Khởi công đại trùng tu chùa Thanh Bình ảnh 2
Hòa thượng Thích Khế Chơn đạo từ

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tán dương công đức Đại đức trụ trì cùng Phật tử chùa Thanh Bình đã phát nguyện đại trùng tu ngôi phạm vũ trang nghiêm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học hiện nay. Hòa thượng nhấn mạnh: “Xây dựng một ngôi chùa là tạo nên một mái nhà, một ngôi trường học để giáo dục cho con người sinh hoạt trở thành một con người tốt đẹp…”.

Hòa thượng có lời kêu gọi Phật tử thập phương cùng chung tay góp sức, phát tâm ủng hộ để công trình đại trùng tu sớm thành tựu.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây