10 dự án khởi nghiệp đoạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thứ bảy - 27/11/2021 14:39
Ngày 26/11, Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải nhất
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải nhất

Từ ngày 15/8 đến 26/8/2021, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 56 hồ sơ dự thi. Ý tưởng dự thi thuộc nhiều lĩnh vực như: giáo dục đào tạo, phát triển nông nghiệp, phát triển nghề thủ công truyền thống, phát triển du lịch sinh thái… đây là những mô hình kinh doanh mới có tiềm năng phát triển, đảm bảo các tiêu chí mà cuộc thi đề ra. Công tác chấm thi được chia làm 2 vòng. Tại vòng sơ khảo,  Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm các ý tưởng dự thi và chọn ra 10 ý tưởng tham gia vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, Ban Giáo khảo phỏng vấn từng đội thi theo hình thức trực tuyến. Trên cơ sở chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi quyết định trao giải thưởng cho 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải với tổng giá trị 115 triệu đồng. Trong đó, giải nhất thuộc về Dự án SEAN – giáo dục hướng nghiệp dành cho học sinh trung học phổ thông của nhóm tác giả: Đinh Thị Hồng Nhung, Nguyễn Minh Tú, Vi Thị Thanh Mai, Đặng Tiền Giang, Vũ Thùy Liên (thành phố Lạng Sơn). Tại đây, nhóm tác giải đoạt giải nhất cũng nhận được cam kết đầu tư từ nhà tài trợ.

1
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi. Đồng chí đề nghị các thành viền Ban tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cơ quan thường trực Ban tổ chức là Sở Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thành và đưa khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn vào hoạt động; các tác giả, nhóm tác giả tích cực tham gia vào hoạt động của khu làm việc chung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo BaoLangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây