Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng: Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Lạng Sơn

Thứ tư - 24/08/2016 07:18
Ngày 24/8/2016, tại Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng phát biểu tại hội nghị
Phía tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã triển khai Quyết định số 17-QĐ/BCĐTW và Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 9/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng về công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Theo kế hoạch, tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát tại 22 tổ chức, cơ quan. Thời gian kiểm tra, giám sát được thực hiện từ ngày 24/8/2016 đến 20/10/2016.

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã nghe báo cáo của tỉnh Lạng Sơn về kết quả tự kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Theo báo cáo, tình hình tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh mặc dù còn xảy ra nhưng không có tính chất phổ biến, mức độ thiệt hại kinh tế không cao, hành vi tham nhũng chưa đến mức nghiêm trọng. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí đã hiệu quả hơn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu các tổ chức, cơ quan được kiểm tra, giám sát tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác. Đồng thời, mong muốn sau đợt kiểm tra, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng sẽ giúp chỉ ra những điểm mạnh, những hạn chế của địa phương, để từ đó có giải pháp thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: mục đích của việc kiểm tra, giám sát là khẳng định quyết tâm cao của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng tinh thần Nghị quyết XII của Đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát phải đánh giá cho được kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, ưu điểm, nhược điểm, tìm ra được những bất cập, thiếu sót cũng như nguyên nhân để từ đó đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng. Đơn vị được kiểm tra coi đây là dịp để rà soát, đánh giá lại mình. Qua đó, nâng cao hơn nữa về nhận thức, quyết tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng…

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây