Công ty Điện lực Lạng Sơn nỗ lực nâng cao độ tin cậy cấp điện

Chủ nhật - 13/04/2014 20:32
Công ty Điện lực Lạng Sơn là một trong những đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có nhiệm vụ quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh, hiện đang quản lý, vận hành 13 trạm biến áp trung gian, 1.211 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng trên 246 nghìn KvA, 2.332km đường dây trung áp, khoảng 5.000km đường dây hạ áp và gần 180 nghìn khách hàng tại 11/11 huyện, thành phố.

Ông Vũ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, nhu cầu về điện để phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh cũng ngày một cao. Vì vậy hệ thống điện cũng cần được phát triển tối ưu và đảm bảo độ tin cậy. Độ tin cậy cung cấp điện được hiểu là khả năng cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục của hệ thống được đánh giá qua số lần, số thời gian mất điện. Số lần và số thời gian mất điện của khách hàng càng ít thì độ tin cậy cung cấp điện càng cao. Trước năm 2012, độ tin cậy cấp điện trên địa bàn được tính theo suất sự cố, trong đó mỗi sự cố gây mất điện dưới hoặc bằng 5 phút được tính là sự cố thoáng qua, trên 5 phút là vĩnh cửu. Tuy nhiên, tính theo cách này không được chuẩn do mất điện tại nhánh rẽ lẻ, ảnh hưởng ít tới khách hàng cũng được tính là một suất sự cố, làm giảm độ tin cậy cấp điện hoặc mất điện kéo dài, ảnh hưởng tới nhiều khách hàng trên diện rộng cũng được coi là suất sự cố.

Vì vậy,  thực hiện Thông tư số 32/2010/TT- BCT của Bộ Công thương và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, từ tháng 2/2012, công ty đã áp dụng các chỉ số về độ tin cậy cấp điện của lưới điện phân phối theo chuẩn mới đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đó là các: chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối – SAIDI (System Avegare Interruption Duration Index), được tính bằng tổng thời gian mất điện của các khách hàng sử dụng điện trong khoảng thời gian nhất định (thông thường tính theo tháng, quý, hoặc năm), chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện trong khoảng thời gian đó với đơn vị tính là phút/khách hàng; chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối- SAIFI (System Avegare Interruption Frequency Index) được tính bằng số lần mất điện của khách hàng sử dụng điện trong khoảng thời gian nhất định chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện trong khoảng thời gian đó; và cuối cùng là chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối- MAIFI (Momentary Avegare Interruption Frequency Index), được tính bằng tổng số lần mất điện thoáng qua của khách hàng sử dụng điện trong khoảng thời gian nhất định chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện trong thời gian đó.

Cách tính độ tin cậy cấp điện theo chuẩn mới có ưu điểm là đánh giá sát được thực trạng cung cấp điện của lưới điện phân phối, số thời gian, số lần mất điện vĩnh cửu, hay thoáng qua càng giảm thì việc phục vụ khách hàng càng tốt và nâng cao được uy tín, khả năng kinh doanh, phục vụ khách hàng của công ty. Vì vậy, để đạt được các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI thấp theo chuẩn do Tổng Công ty giao, hiện công ty mỗi lần cắt điện đều phải tính toán rất kỹ để kết hợp được nhiều công việc trong một lần cắt như: sửa chữa, thí nghiệm, đấu nối...

Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện lắp đặt 26 máy cắt phân đoạn Recloser điều khiển từ xa tại hệ thống lưới điện trung áp để dễ dàng đọc được thông tin về sự cố và nhanh chóng có biện pháp khắc phục, cấp lại điện trong thời gian ngắn nhất, góp phần giảm thiểu thời gian mất điện; tổ chức lắp đặt 16 bộ thiết bị cảnh báo sự cố trên lưới điện, tại các nhánh rẽ nhỏ để kịp thời phát hiện và cách ly điểm xảy ra sự cố; quy định về thời gian cho phép tối đa để thực hiện một số công việc có liên quan đến cắt điện và xây dựng mạch vòng liên thông liên tỉnh như: Lạng Sơn- Cao Bằng, Lạng Sơn- Quảng Ninh, Lạng Sơn- Bắc Giang để tận dụng tối đa khả năng cấp điện trở lại của mạch vòng khi có điểm trên hệ thống bị sự cố; đầu tư xây dựng các công trình chống quá tải lưới điện và triển khai có hiệu quả các dự án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, giảm cường độ phát thải như: DEP1, DEP2, KFW...; Công ty cũng thường xuyên kiểm tra lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện để kịp thời khắc phục các khiếm khuyết; giao các chỉ tiêu về SAIFI, SAIDI, MAIFI… cho từng Điện lực trực thuộc, hàng tháng tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của đơn vị so với kế hoạch được giao.

Sau hơn 2 năm thực hiện tiêu chuẩn độ tin cậy cấp điện theo tinh thần Thông tư số 32/2010/TT- BCT của Bộ Công thương, các chỉ số về SAIDI, SAIFI, MAFI tại Công ty Điện lực Lạng Sơn đã giảm dần theo các năm, trong đó năm 2013 các chỉ số SAIDI; SAIFI; MAFI lần lượt là: 3190,68 (giảm 64,02 phút so với chỉ tiêu Tổng công ty giao); 20,07 (giảm 6,21 lần); 1,7 (giảm 4,84 lần ); và trong quý I/2014 là 429,920 (giảm 352,46 phút)- 2,8 (giảm 0,8 lần)- 0,024 (giảm 0,456 lần).

Nguồn tin: theo baolangson

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây