Trên cơ sở kế hoạch của Thành ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch định kỳ. Số lượng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 là 85 đồng chí, Ban Thường vụ là 33 đồng chí. Cơ cấu về độ tuổi, dân tộc, giới tính, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Hiện nay, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 là 43 đồng chí; về trình độ chuyên môn: trung cấp 3 đồng chí chiếm 7%; đại học và trên đại học 40 đồng chí, chiếm 93%. Số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy 13 đồng chí, cả 13/13 đồng chí đều có trình độ đại học trở lên; 12/13 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.
Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp phường, xã là 113 đồng chí; Ủy viên Ban Thường vụ 39 đồng chí. Về cán bộ lãnh đạo, quản lý phường, xã, trong tổng số 54 đồng chí thì có 53 đồng chí có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên, trong đó đại học và trên đại học 35 đồng chí (chiếm 64,81%). Về trình độ lý luận chính trị, có 44/54 đồng chí có trình độ trung cấp trở lên, còn lại là sơ cấp. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố, trong tổng số 79 đồng chí, thì 100% có trình độ đại học và trên đại học. Về trình độ lý luận chính trị, trung cấp và cao cấp, cử nhân có 59/79 đồng chí.
Thực hiện chủ trương tăng cường luân chuyển cán bộ để rèn luyện, từ năm 2013 đến năm 2016, thành phố có 8 trường hợp cán bộ, công chức từ các phòng ban chuyên môn tăng cường xuống để bầu giữ các chức danh lãnh đạo phường, xã nhiệm kỳ 2011-2016. Qua đánh giá cán bộ quản lý các năm 2014, 2015, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 10% -15%; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 77% - 84%.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thành phố quan tâm chỉ đạo, từ năm 2011- 2015, thành phố cử đi đào tạo 5 thạc sỹ; 2 đại học; cao cấp lý luận 25; trung cấp 24; cử 5.506 lượt cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 1.456 lượt; bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 87 lượt... Thành phố đã tổ chức 156 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ các chuyên ngành cho 12.151 lượt học viên...
Về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực thành ủy cho biết: Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý và thực hiện đúng các khâu trong công tác cán bộ như: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nguồn tin: baolangson.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao