Đoàn công tác liên ngành làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Thứ tư - 25/07/2018 20:01
Chiều nay (25/7), Đoàn công tác liên ngành trung ương do đồng chí Thái Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tỉnh trình nâng cấp mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi (Việt Nam) - Bình Nhi Quan (Trung Quốc).
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại cuộc làm việc
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại cuộc làm việc
Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo UBND huyện Tràng Định.

Ngày 15/6/2018, UBND tỉnh có tờ trình số 45/TTr-UBND về việc đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét trình Chính phủ phê chuẩn việc nâng cấp mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi (Việt Nam) - Bình Nhi Quan (Trung Quốc). Kèm theo tờ trình số 45/TTr-UBND, UBND tỉnh có đề án; báo cáo tác động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đối với việc mở cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi – Bình Nhi Quan; báo cáo tình hình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu này; sơ đồ phạm vi cửa khẩu; sơ đồ quy hoạch cửa khẩu; thỏa thuận song phương về thúc đẩy nâng cấp mở chính thức cặp cửa khẩu Bình Nghi - Bình Nhi Quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã đánh giá khái quát về cuộc khảo sát thực tế của đoàn vào sáng cùng ngày tại cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định. Theo đó, đoàn đã nêu 1 số ý kiến cần tỉnh làm rõ hơn liên quan đến đề án; các vấn đề về quy hoạch đầu tư hạ tầng cơ sở; các hạng mục liên quan đến khu vực cửa khẩu; nhà liên hợp, hạ tầng bến bãi; việc thành lập bộ máy hoạt động…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số vấn đề đoàn công tác nêu và thông tin thêm về tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh. Đồng chí khẳng định: Tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng; tiếp tục tổ chức các cuộc làm việc với phía Trung Quốc để cùng thống nhất cách làm, đầu tư hạ tầng và cùng trình Chính phủ 2 bên phê chuẩn. Sau cuộc làm việc của đoàn công tác, tỉnh sẽ hoàn thiện đầy đủ báo cáo gửi đoàn để đoàn báo cáo Chính phủ.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây