Đoàn công tác Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai làm việc tại Lạng Sơn: Trao đổi công tác xây dựng, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu

Thứ bảy - 06/04/2013 21:23
Sáng ngày 6/4/2013, đoàn công tác tỉnh Lào Cai do đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Lạng Sơn.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tóm lược về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn của tỉnh miền núi biên giới, song với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo,những năm qua kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 10,45%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đáng kể. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 16,8%. Là tỉnh biên giới với thế mạnh về cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn xác định xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIV, XV và những năm tiếp theo. Với sự quan tâm đặc biệt đó, giai đoạn từ 2009 – 2012, tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khu kinh tế luôn đạt mức cao và chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu kinh tế đã đóng góp khá lớn trong cơ cấu GDP của toàn tỉnh (năm 2009 khu kinh tế chiếm khoảng 40% GDP của toàn tỉnh, đến năm 2012 đạt mức 47%).  

Đ/c: Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn trao đổi một số kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu.

Tại buổi làm việc, 2 tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai chủ yếu tập trung bàn, trao đổi về công tác xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu, phát triển thương mại tại các cửa khẩu. Trao đổi về công tác này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nêu rõ: Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 30/4/2009 lãnh đạo triển khai, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Chương trình hành động gồm 8 chương trình cụ thể, trong đó chương trình 1 xác định: đẩy mạnh đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện công tác đầu tư, xây dựng vào Khu kinh tế cửa khẩu còn gặp một khó khăn nhất định do tình hình suy giảm kinh tế chung, việc giải ngân, đầu tư xây dựng một số dự án trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tiến độ chậm lại.  Các chính sách ưu đãi đối với thuế  xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt chưa triển khai được do chưa thiết lập được khu phí thuế quan theo quy định.

Sơ lược về tình hình của tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai cho biết, Lào Cai cũng là một tỉnh biên giới, có đường biên giới trên đất liền dài hơn 50km. Những năm vừa qua, Lao Cai tập trung khai thác những thế mạnh của địa phương, cụ thể 7 chương trình, trong đó có 27 đề án cụ thể hóa về từng lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng ở mức 14%, thu ngân sách năm 2012 được 3.200 tỷ đồng. Lào Cai xác định phát triển công nghiệp là đột phá, thương mại – du lịch là mũi nhọn. Với 1 cửa khẩu quốc tế và 1 cửa khẩu chính, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã và đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực cửa khẩu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng khẳng định, qua buổi làm việc, đoàn công tác nhận thấy hướng đi của tỉnh Lạng Sơn về xây dựng khu kinh tế cửa khẩu là rất đúng và rất trúng. Đây cũng sẽ là hướng đi mà tỉnh Lào Cao đang từng bước tạo dựng.

Tại buổi làm việc này, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn  nhấn mạnh, 2 tỉnh Lạng Sơn và Lao Cai có những đặc điểm khá giống nhau. Do vậy, thời gian tới, 2 địa phương sẽ tiếp tục thường xuyên trao đổi công tác trên nhiều lĩnh vực. 

Nguồn tin: theo baolangson.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây