Giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018

Thứ sáu - 06/04/2018 21:59
Sáng nay (6/4), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018
Trong quý I/2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị được các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo hướng bám sát cơ sở, sát dân, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận của các cấp chính quyền tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả; các phong trào thi đua yêu nước, chính sách an sinh xã hội, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống được duy trì và thực hiện hiệu quả.

Trong quý II/2018, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề công tác dân vận năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”; duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường nắm tình hình nhân dân; thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác giữa ban dân vận với các cơ quan, ban, ngành và lực lượng vũ trang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên khó khăn, vướng mắc trong công tác dân vận của từng đơn vị, địa phương, từ đó đề xuất các phương án tháo gỡ nhằm thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các mặt công tác dân vận trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề ra trong quý II/2018; tích cực trong tham mưu, đề xuất, triển khai nhiệm vụ hoạt động; thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” và triển khai hiệu quả cuộc thi “Dân vận khéo”. Phát huy tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền; tăng cường phối hợp giữa Ban Dân vận với các cấp chính quyền và các lực lượng chức năng...

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây