Giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đông Bắc Bộ

Thứ hai - 25/06/2018 03:15
Hôm nay (24/6), tại tỉnh Lạng Sơn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đông Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2018.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị
Dự buổi giao ban có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đoàn thanh niên các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Lạng Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Tỉnh Lạng Sơn luôn xác định việc quan tâm, chăm lo, xây dựng tổ chức đoàn, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ là chăm lo cho tương lai của tỉnh nhà. Hoạt động giao ban của cụm không chỉ đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát mà còn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng giao lưu, học hỏi của tuổi trẻ, phù hợp với đặc thù của các tỉnh trong cụm miền núi Đông Bắc Bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các tỉnh trong cụm đã tập trung chỉ đạo, chủ động ban hành các văn bản, lựa chọn việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực để thực hiện. Theo đó, công tác giáo dục được thực hiện có hiệu quả, đoàn thanh niên các cấp tập trung học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4… Phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được thanh niên triển khai sáng tạo, hiệu quả. Các chương trình đồng hành được tổ chức sâu rộng. Hoạt động lập nghiệp, khởi nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên được quan tâm. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong triển khai các phong trào, hoạt động của đoàn. Đồng thời đề xuất một số giải pháp như: tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm theo nội dung đã ký kết; tổ chức lồng  ghép nhiều nội dung vào một hội nghị; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ nguồn lực vào các dự án cho tỉnh trong cụm; linh động trong xét thi đua, khen thưởng phù hợp với từng vùng miền, đặc thù đơn vị…


Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong cụm đoàn các tỉnh Đông Bắc Bộ. Đồng chí chỉ ra những hoạt động mà các đơn vị cần triển khai ngay trong những tháng cuối năm, đó là: tiếp tục tổ chức tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực; tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên…

Trong chương trình đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động giữa Đoàn thanh niên các tỉnh Cụm miền núi Đông Bắc Bộ giai đoạn 2018 – 2020.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây