Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phan Xuân Dũng,Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Thị Hoa Sinh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và các tổ chức KH&CN công lập của tỉnh.
Tại hội nghị, phát biểu khai mạc của đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và các báo cáo của các Bộ KH&CN, Bộ tài chính, Bộ Nội vụ và đại diện Ngân hàng Thế giới... đều khẳng định sự đóng góp của KHCN cũng như những cống hiến của đội ngũ làm công tác KHCN trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của đất nước thời gian qua. Tuy nhiên, KHCN chưa trở thành động lực, chưa phát triển tương xứng tiềm năng của đội ngũ làm công tác KHCN. Nguyên nhân là do việc huy động nguồn lực xã hội hóa tham gia vào lĩnh vực này còn hạn chế; cơ chế quản lý, cơ chế tài chính trong hoạt động KHCN chưa thực sự hợp lý. Việc nghiên cứu KHCN chưa gắn với sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý; chưa quan tâm ứng dụng vào thực tiễn đời sống. Đặc biệt sau 10 năm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập theo Nghị định số 115 của Chính phủ, bên cạnh nhiều tổ chức KHCN đã thực hiện được quyền tự chủ mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, về tài chính và tài sản, về tổ chức bộ máy, nhân lực, góp phần khẳng định vị thế, thương hiệu của mình trên thi trường, nâng cao đời sống cho cán bộ khoa học thì không ít tổ chức KHCN công lập chưa thực hiện mạnh mẽ để chuyển đổi thành công.
Thông qua hội nghị lần này, đại diện các địa phương, các tổ chức KH&CN công lập... cùng nhau thảo luận và đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập. Đại biểu các bộ, ngành TW và các địa phương cũng đã cùng nhau thảo luận, đồng thời cũng thống nhất là: tiếp tục đổi mới KHCN nói chung và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KHCN công lập theo tinh thần Nghị định 115 của Chính phủ. Tổ chức đánh giá và lựa chọn một số tổ chức KHCN có tiềm năng để tập trung đầu tư nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, phục vụ thiết thực cho sự phát triển, đồng thời kiên quyết sáp nhập, giải thể những tổ chức KHCN yếu kém về năng lực hoạt động. Trách nhiệm của các địa phương là ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện để các tổ chức KHCN công lập trực thuộc nâng cao năng lực nghiên cứu, triển khai và thực hiện tốt vai trò cầu nối đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng KHCN trong sản xuất và đời sống.
Nguồn tin: baolangson.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao