Họp Ban chỉ đạo Ngày hội Na Chi Lăng năm 2017

Thứ tư - 02/08/2017 18:19
Sáng nay (2/8), Ban Chỉ đạo Ngày hội Na Chi Lăng tổ chức phiên họp lần 2 về công tác chuẩn bị cho Ngày hội Na Chi Lăng lần thứ nhất, năm 2017. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Để chuẩn bị cho vụ na năm 2017, từ đầu năm đến nay, huyện Chi Lăng đã tổ chức thành công chuỗi chương trình như: phát động sản xuất na an toàn theo tiêu chuẩn VietGap; xây dựng các vườn na mẫu; thiết kế mẫu mã bao bì, bao gói và tem sản phẩm mang thương hiệu “Na Chi Lăng”; tổ chức điểm kết nối, giới thiệu sản phẩm na Chi Lăng tại Hà Nội. Hiện chuẩn bị tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng lần thứ nhất, năm 2017 (dự kiến diễn ra trong 2 ngày: 11 và 12/8).
 
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất chương trình, sự kiện của ngày hội na gồm: Diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ rau, quả Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn; Lễ khai mạc ngày hội vào tối 11/8 tại trụ sở UBND xã Quang Lang; Tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm na Chi Lăng và nông sản đặc trưng của Lạng Sơn; Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững vùng sản xuất na an toàn trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2017”; tổ chức đoàn đại biểu tham quan các vườn na mẫu.
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận về công tác triển khai, thực hiện từng nội dung cụ thể như: ban hành giấy mời; công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu; bố trí, sắp xếp thời gian tổ chức các sự kiện phù hợp; công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông; vệ sinh môi trường;…
 
Phát biểu kết luật cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị đã được thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu: Công tác lễ tân, khánh tiết phải được chuẩn bị chu đáo, phù hợp; chương trình khai mạc phải có kịch bản chi tiết, có nội dung ca ngợi con người, giá trị văn hóa lịch sử của Lạng Sơn cũng như huyện Chi Lăng, trong đó có lồng hình ảnh của quả na núi đá; Báo Lạng Sơn ra số báo chuyên đề về Ngày hội Na Chi Lăng. Nội dung các chương trình hội thảo phải có chất lượng, có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế từ cây na của người dân Chi Lăng. Trong thời gian diễn ra ngày hội, các cơ quan chức năng phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây