Thảo luận tại buổi làm việc cho thấy, hiện việc xây dựng bảng giá đất ở tại các trung tâm huyện bằng 60% khung giá đất mà Nghị định 104 quy định chỉ có một số đoạn tại 2 huyện là Hữu Lũng và Cao Lộc thực hiện được. Ngoài ra, các huyện còn lại đều xây dựng giá đất ở chỉ đạt khoảng 20% đến 30% so với khung giá của Chính phủ quy định. Nguyên nhân các huyện chưa điều chỉnh tăng đạt mức bằng 60% là bởi nếu tăng quá cao sẽ ảnh hưởng tới tâm lý người dân.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngoài hai huyện Hữu Lũng và Cao Lộc, các huyện cần xem xét lại việc xây dựng bảng giá đất ở tại trung tâm các huyện theo hướng tăng giá, cố gắng đạt khoảng từ 30% đến 50% so với khung giá của Chính phủ tùy vào tình hình thực tế tại mỗi huyện. Việc xây dựng bảng giá đất ở đối với khu vực trung tâm các huyện lị, các huyện cần tính toán là áp dụng cho cả giai đoạn 5 năm và bảng giá này không áp dụng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngay sau cuộc họp, các huyện và Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thực hiện rà soát ngay để UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo tờ trình bảng giá đất của tỉnh phục vụ kịp thời kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.
Nguồn tin: baolangson.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao