Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự lễ phát động tết trồng cây

Thứ năm - 22/02/2018 02:33
Sáng nay (21/2), tức mùng 6 Tết, tại di tích thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Mậu Tuất năm 2018.
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh, thành phố bên cây đào lưu niệm tại di tích thành Nhà Mạc, thành phố Lạng Sơn
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh, thành phố bên cây đào lưu niệm tại di tích thành Nhà Mạc, thành phố Lạng Sơn
Đến dự có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và hơn 500 cán bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố, bà con nhân dân phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố đã phát động tết trồng cây, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng theo lời dạy của Bác Hồ: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người, mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân; khẳng định việc trồng cây không những góp phần tạo cảnh quan cho thành phố, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu mà còn còn đem lại thu nhập cho người dân trên địa bàn. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân tích cực trồng cây gây rừng trở thành phong trào đầu xuân hằng năm, góp phần làm cho thành phố Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên trái) và đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) trồng cây lưu niệm tại di tích thành Nhà Mạc, thành phố Lạng Sơn

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân đã trồng 300 cây cây đào tại điểm di tích núi Tô Thị và thành Nhà Mạc, thành phố Lạng Sơn.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây lưu niệm tại điểm di tích thành Nhà Mạc, thành phố Lạng Sơn

Nguồn tin: baolangson.vn

 Từ khóa: tổ chức, tam thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây