Lễ hội Đầu pháo Kỳ Lừa – Đền Tả Phủ thành công tốt đẹp

Thứ hai - 23/02/2009 07:20
Lễ tranh Đầu pháo của Lễ hội Đầu pháo Kỳ Lừa – Đền Tả Phủ (thành phố Lạng Sơn), ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ Sửu (tức ngày 21/2/2009) diễn ra trong tiết trời hơi mưa phùn và se lạnh. Tuy thời tiết không mấy thuận lợi, song vẫn thu hút được rất đông đảo các tầng lớp và du khách gần xa về dự. Theo lệ, ngày 27 tháng Giêng, đầu pháo sẽ được rước ra trước cửa Đền Tả Phủ đốt để cho những người dự hội tranh cướp. Nghi lễ đốt và tranh đầu pháo chính là điểm nhấn, đặc trưng, cùng với nghi lễ rước kiệu Thần qua các dãy phố của Hội Kỳ Lừa (diễn ra từ ngày 22 – 27 tháng Giêng hàng năm).

Do đó, sự hẫp dẫn của phần nghi lễ,  phần vui hội này bao giờ cũng có được những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.  Dân gian truyền rằng, ai  tranh được đầu pháo mang về thờ tại gia đình thì người đó sẽ mạnh khỏe, may mắn cả năm, gia đình làm ăn phát đạt, hạnh phúc, viên mãn. Vào lúc 9h, sau phần khai mạc thông báo quy định của nghi lễ đốt và tranh đầu pháo, đầu pháo Kỳ Lừa Xuân Kỷ Sửu 2009 đã được tung ra để mọi người dự hội tranh.

Một khung cảnh tranh đầu pháo đã diễn ra thật hào hứng và vui nhộn, thể hiện được đậm nét dân gian truyền thống của lễ hội Đầu pháo Kỳ Lừa – lễ hội tạ ơn Thần Tả Phủ (Tả Đô đốc Hán Quận Công Thân Công Tài), người đã có công khai mở ra khu phố chợ Kỳ Lừa, biến nơi đây thành một trung tâm giao thương buôn bán sầm uất của thương khách gần xa, là nền tảng để các thế hệ kế tiếp xây dựng nên các phố phường thành phố Lạng Sơn sau này.          

Phần tranh đầu pháo kết thúc tốt đẹp khi anh Nguyễn Văn Vinh ở Ngõ 1 Minh Khai, Khối 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã tranh được đầu pháo và làm lễ bái Thần theo đúng quy định của Ban Tổ chức. Theo quy định, người tranh được đầu pháo thuộc địa bàn nội thành thành phố sẽ được đội sư tử lễ hội rước về tận nhà. Như vậy, anh Nguyễn Văn Vinh đã là chủ nhân của Đầu pháo Kỳ Lừa Xuân Kỷ Sửu 2009 và được thờ đầu pháo tại gia cho đến lễ hội sang năm. Hạn đến ngày 20 tháng Giêng năm Canh Dần 2010, sẽ rước trả lại đầu pháo cho Ban tổ chức để làm lễ tranh đầu pháo năm mới.

Chính ngọ, ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, nghi lễ rước kiệu Thần từ đền Tả Phủ xuống Đền Kỳ Cùng đã được tổ chức long trọng trong sự vui mừng chào đón của đông đảo nhân dân và du khách dự hội. Lễ hội đã thành công tốt đẹp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự, xứng đáng là một lễ hội tiêu biểu của Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2009.







Nguồn tin: theo báo lạng sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây