“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” được phát động từ ngày 15/4 đến 15/5, mở đầu đợt cao điểm truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tháng hành động năm nay có chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”.
Trong những năm gần đây, tình hình an toàn thực phẩm tại Lạng Sơn đã được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo, do vậy, công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tiềm ẩn mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tại buổi lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội cùng toàn thể cộng đồng triển khai hiệu quả các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, tạo bước chuyển trong nhận thực về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, quản lý và kinh doanh thực phẩm. Đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; tăng cường thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Cùng với đó là triển khai các hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; cộng đồng dân cư giảm thiểu việc uống rượu, nhất là các loại rượu không rõ nguồn gốc…
Nguồn tin: baolangson.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao