Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng, ban, UBND một số xã, thị trấn nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: tỉnh quan tâm đầu tư trang thiết bị máy phát, loa; đầu tư nâng cấp trạm phát lại Đồng Đăng đang có nguy cơ mất an toàn; cải thiện, nâng cấp cụm thông tin đối ngoại ở cửa khẩu Hữu Nghị; mở lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ văn hóa xã…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong công tác thông tin cơ sở, huyện Cao Lộc cần rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, loa phát thanh; các nội dung, hình thức tuyên truyền cần phong phú hơn tới nhân dân, nhất là thông tin tuyên truyền ở khu vực cửa khẩu cần thống nhất, kịp thời, chính xác. Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc rà soát lại cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, từ đó đề xuất phương án xử lý để hoạt động hiệu quả hơn; huyện Cao Lộc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến….
Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hoạt động cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.
Nguồn tin: baolangson.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao