Sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn

Thứ bảy - 24/03/2018 08:01
Chiều nay (23/3), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Qua 5 năm triển khai, việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020 đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện ở các mặt: nhận thức của hệ thống chính trị, xã hội trong tỉnh về phát triển thanh niên được nâng cao; cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy trách nhiệm trong xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực, bản lĩnh và ý chí vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh. Cơ chế, chính sách cho thanh niên được thực hiện. Vai trò của thanh niên trong tổ chức, triển khai thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2012 - 2020 được phát huy. Trong đó, 100% đoàn viên và trên 70% thanh niên được phổ biến tình hình, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước. Mỗi năm có trên 30% cán bộ trẻ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; trên 50% thanh niên nông thôn được phổ biến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong giai đoạn, tỉnh đã hoàn thiện 1 làng thanh niên lập nghiệp biên giới, 1 trung tâm hoạt động thanh thiếu niên; tiếp tục xây dựng 1 làng thanh niên lập nghiệp tại huyện Đình Lập. Hằng năm, 100% cơ sở đoàn có công trình, phần việc thanh niên; trong đó, 100% đoàn xã có công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm có ít nhất 2 hoạt động giao lưu quốc tế được thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp về công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên, xây dựng mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, sân chơi cho thanh thiếu nhi, cơ chế cho đoàn viên thanh niên học tập, sáng tạo…


Lãnh đạo UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp với lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện và  thành phố rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, giải pháp, nội dung thực hiện chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh; tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Trong năm 2018, Tỉnh đoàn chọn những việc cụ thể triển khai ngay. Theo đó, những việc cần làm ngay gồm: xây dựng các mô hình vệ sinh môi trường, xử lý rác thải ở nông thôn; hỗ trợ 12 xã nông thôn mới, 5 xã biên giới về công trình thắp sáng đường quê, tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn đã ký kết quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn THCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây