Sơ kết 9 tháng công tác đảm bảo an toàn giao thông

Thứ sáu - 03/10/2014 20:52
Ngày 3/10/2014, Ủy Ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức giao ban trực tuyến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ủy Ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tham dự.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, tình hình tai nạn giao thông những tháng đầu năm tiếp tục có nhiều chuyển biến, nhất là trong các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, dịp nghỉ lễ. Các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, xe công – ten – nơ được kiềm chế, góp phần giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Từ đầu năm đến nay, toàn quốc xảy ra 18.697 vụ tai nạn giao thông,  làm chết 6.758 người, bị thương 17.835 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 3.164 vụ, giảm 282 người chết, giảm 3.945 người bị thương. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các giải pháp đồng bộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai tích cực, từ đầu năm đến nay tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Tại hội nghị, Lạng Sơn được đánh giá là 1 trong 11 địa phương giảm trên 20% số người chết vì tai nạn giao thông.

Tại đây, đại biểu các địa phương đã tham góp nhiều cách làm hiệu quả nhằm hạn chế tai nạn giao thông trong thời gian tới như: xây dựng các mô hình tự quản ATGT, giáo dục thanh niên lạng lách, đánh võng, nâng cao vai trò của lực lượng công an xã, cán bộ không uống rượu bia vào giờ nghỉ trưa, giám sát giao thông bằng camera…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; siết chặt quản lý điều kiện kinh doanh vận tải; áp dụng diều kiện về giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chạy điện; đẩy mạng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho người dân từng thôn bản, khối phố; tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, bảo trì, đảm bảo an toàn cho các công trình đường bộ trong mùa mưa lũ; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, quy hoạch lại các bến xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ;lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; kiện toàn các mô hình đảm bảo trật tự ATGT khu vực nông thôn.

 

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây