Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Chủ nhật - 12/08/2018 09:22
Hôm nay (11/8), đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Lạng Sơn về kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lạng Sơn, dự ước đến hết năm 2018 có 16/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có khả năng đạt và vượt mục tiêu đại hội (hai chỉ tiêu về xây dựng đảng chưa đánh giá). Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 2 năm gần đây đạt trên 8%, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 35 triệu đồng. Tỉnh đang tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội mà trọng tâm là hạ tầng giao thông. Hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, hai năm 2016-2017, tỉnh đã thành lập mới được 890 doanh nghiệp nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 2.735 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 17,7 nghìn tỷ đồng.

Về công tác xây dựng đảng; tăng cường củng cố xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong năm 2016 và 2017, bình quân mỗi năm kết nạp 2.550 đảng viên mới (chỉ tiêu Đại hội mỗi năm kết nạp trên 2.000 đảng viên).

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã khắc phục khó khăn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng. Kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển khởi sắc, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt hiệu quả, công tác xây dựng đảng được quan tâm, nhiệm vụ sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế được nghiên cứu, thực hiện bài bản, thận trọng, có lộ trình.


Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà các hộ gia đình chính sách tại xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí lưu ý tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy từ nay đến hết nhiệm kỳ tập trung rà soát các chỉ tiêu đại hội đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến xây dựng, phát triển kinh tế cửa khẩu, xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực thương mại, du lịch và có giải pháp tổ chức thực hiện một cách căn cơ, hiệu quả, tạo được sự đột phá để phát triển kinh tế – xã hội.  Lạng Sơn cần quan tâm hơn nữa tới công tác quản lý biên giới, bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Lạng Sơn phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu để củng cố niềm tin trong nhân dân.

Trước đó, đoàn đã tặng quà 5 hộ gia đình chính sách, làm việc với Đảng ủy xã Sơn Hà và Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng về kết quả 2,5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây