Tuổi trẻ BĐBP Lạng Sơn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Thứ sáu - 07/12/2012 06:43
Danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ là tập trung những phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, được kết tinh trong 10 lời thề danh dự của quân nhân, trở thành giá trị văn hóa- chính trị - đạo đức thời đại Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống của quân đội, thanh niên BĐBP Lạng Sơn đã luôn ra sức học tập, rèn đức, luyện tài xung kích trong mọi nhiệm vụ.


Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi nhận nhiệm vụ lên đường tuần tra biên giới - Ảnh: Phan Cầu

Phẩm chất tốt đẹp ấy được thể hiện qua thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP, mọi cán bộ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) BĐBP tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động, thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục mục tiêu lý tưởng với tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, các hình thức sân khấu hóa, văn hóa hóa… nhằm giáo giáo dục chính trị, pháp luật, truyền thống cho thanh niên.

Phối hợp với tổ chức đoàn địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, truyền thống BĐBP thông qua các mô hình “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”; “Tuổi trẻ BĐBP xung kích, sáng tạo, tình nguyện, mưu trí, dũng cảm xây dựng BĐBP vững mạnh - xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…đã tạo nên sức lan tỏa lớn, được đông đảo thanh niên nhiệt tình hưởng ứng, tạo hình ảnh và dư luận tốt trong xã hội. Từ nhận thức tốt về phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, ĐVTN đã tự giác giáo dục, rèn luyện, xung kích sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng địa bàn vững mạnh, ĐVTN luôn đi sâu bám nắm địa bàn, tình hình trên toàn tuyến, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng tuyến biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, lực lượng vũ trang địa phương, gắn phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới . 5 năm qua, ĐVTN đã tuần tra bảo vệ biên giới được hơn 1000 lần, phối hợp với tổ chức đoàn các xã biên giới tu sửa phát quang được hơn 100 km đường tuần tra biên giới, giúp đỡ nhân dân trên 8000 ngày công lao động, tiêm chủng cho hơn 6000 trẻ em, khám chữa bệnh cho gần 10 nghìn lượt người, tặng quà, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, lực lượng ĐVTN đã chấp hành đúng lễ tiết tác phong, cởi mở, niềm nở, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương phát triển kinh tế xã hội cũng như ấn tượng tốt với các du khách khi đến Việt Nam. Qua kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện và bắt hơn 1500 vụ buôn lậu, thu giữ hàng hoá trị giá trên 4 tỷ đồng, 29 vụ với 46 đối tượng mua bán người, 52 vụ 64 đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý, thu giữ hơn 13000 gam hêrôin, 1000 ống thuốc gây nghiện, 1200 viên ma túy tổng hợp; ngoài ra còn xử lý và tham mưu cho địa phương xử lý hàng trăm vụ gây rối trật tự công cộng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng.

Ngoài ra ĐVTN đã tích cực sản xuất, chăn nuôi rau, củ, quả, thịt, cá các loại, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời tạo nguồn thu xây dựng quỹ đoàn, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động thanh niên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều ĐVTN điển hình tiên tiến và các mô hình mới hoạt động hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của toàn đơn vị. Nhiều năm liền đơn vị được cấp trên tặng cờ thi đua xuất sắc và hàng trăm lượt ĐVTN đạt danh hiệu ba đỉnh cao Quyết thắng. Đã có hàng chục tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng, hơn 70 đoàn viên tiêu biểu được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Với tinh thần, tuổi trẻ biên phòng xung kích hành động vì chủ quyền an ninh biên giới, phong trào thanh niên của các đơn vị đã và đang được cụ thể hóa để thực hiện tốt các nội dung thi đua, góp phần cùng toàn đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây