Ủy ban Đối ngoại Quốc hội giám sát tại tỉnh: Lạng Sơn nhiều mô hình đối ngoại tốt

Thứ tư - 17/04/2013 04:43
Sáng 16/4/2013, Đoàn Ủy ban Đối ngoại Quốc hội do đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội giám sát tại Lạng Sơn về thực hiện Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam- Trung Quốc.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đón tiếp, làm việc với đoàn.

Lạng Sơn có 20 xã và 1 thị trấn thuộc 5 huyện biên giới giáp với Trung Quốc. Hai bên xác định 467 vị trí mốc, bằng 472 vị trí mốc (469 mốc đơn, 1 mốc đôi và 2 mốc ba). Sau ký kết 3 văn kiện; Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế bảo vệ biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân về 3 văn kiện, tăng cường rà phá vật cản biên giới, phát quang tầm nhìn, xây dựng các công trình biên giới nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị. Phối hợp tuần tra chung biên giới song phương được 7 lần/ 41,486km.

Bên cạnh đó tỉnh cũng tập trung nâng cấp đấu nối 8 khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới. Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại hai chiều, hiện trên địa bàn có 27 doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng Trung Quốc làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm qua biên giới như buôn lậu, vận chuyển ma túy, tiền giả, buôn bán người...

Tuy nhiên với địa hình biên giới phức tạp vẫn còn nhiều khó khăn như còn nhiều khu vực biên giới khó nhận biết, nhiều khu vực còn vật cản. Ngân sách chi thường xuyên cho các vấn đề biên giới còn hạn chế. Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục cho phép các huyện, thành phố ký kết nghĩa hữu nghị với các huyện, thành phố Trung Quốc. Như vậy sau khi thực hiện 3 văn kiện Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc tinh thần văn kiện, tinh thần 4 tốt và 16 chữ vàng mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất.

 Sau khi nghe các ý kiến về di dân tự do, phát triển kinh tế, quản lý biên giới, đăng ký khai sinh, quốc tịch, vấn đề lao động tự do, tình hình tội phạm... Đoàn giám sát đã đánh giá cao những thành tựu mà Lạng Sơn đạt được nhất là quản lý biên giới, quan hệ đối ngoại với nước bạn, xử lý các vấn đề về biên giới theo đúng tinh thần 3 văn kiện, chủ động phối hợp các lực lượng tốt. Đặc biệt là mô hình kết nghĩa với nước bạn, phối hợp tuần tra biên giới chủ động, kè các công trình bảo vệ cột mốc, tổ chức tuyên truyền trong dân.

Đấy là những mô hình tốt cần nhân rộng. Nhưng cần quan tâm đến phát triển kinh tế, môi trường. Đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền 3 văn kiện. Về phía tỉnh cần tăng cường ngoại giao nhân dân. Những kiến nghị của tỉnh, đoàn sẽ xây dựng báo cáo để trình Quốc hội xử lý.

Nguồn tin: theo baolangson

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây