“Vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ”: Cách làm hay ở Cựu chiến binh thành phố

Thứ ba - 15/09/2015 20:39
Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo do Thành ủy Lạng Sơn phát động, Hội Cựu Chiến binh (CCB) thành phố đã phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện tốt mô hình “Vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ). Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Nhật Chiến, Chủ tịch Hội CCB thành phố Lạng Sơn cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thành hội đã chỉ đạo các cấp hội CCB trực tiếp tuyên truyền và phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, lực lượng công an tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ. Đồng thời tìm hiểu, lựa chọn phương pháp vận động phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đó là xây dựng mô hình “1+3”.

Thông qua các hình thức tuyên truyền miệng, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, từ năm 2010 đến nay, hội đã tổ chức được 250 cuộc, thu hút trên 32.000 lượt người tham dự. Hội phối hợp cùng công an, ban bảo vệ dân phố có mặt tại những nơi khó khăn nhất vào các giờ cao điểm về đêm như: nhà ga, bến xe, chợ… để nắm các đối tượng, có biện pháp tuyên truyền phù hợp và phòng ngừa các hành vi vi phạm về an ninh trật tự.

Dựa trên hoạt động thực tế ở cơ sở, năm 2009, Hội CCB thành phố đã cụ thể hóa công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ thông qua mô hình “1+3” (nghĩa là: mỗi hội viên CCB gương mẫu và có trách nhiệm tuyên truyền, vận động 3 hộ liền kề chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS). Ban đầu chọn Hội CCB phường Vĩnh Trại thực hiện điểm. Sau 1 năm thực hiện, tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, được các cơ quan liên quan đánh giá là mô hình hay, phù hợp, bước đầu có sức lan tỏa tốt. Từ đó đã nhân rộng ra toàn hội, hiện nay, 104/104 chi hội CCB ở khối, thôn đều duy trì mô hình “1+3”.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, các chi hội  đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công từng hội viên chịu trách nhiệm tuyên truyền cho các hộ gia đình liền kề. Nhân lúc gặp gỡ nói chuyện với nhau, hội viên đã gắn việc nhắc nhở các hộ liền kề chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, không để những phần tử xấu lợi dụng gây mất an ninh trật tự, thực hiện tốt quy định về quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký tạm vắng, tạm trú…

Đặc biệt, trước xu thế đô thị hóa nhanh, việc thu hồi đất ở thành phố có những diễn biến nhạy cảm; các hội viên đã kịp thời nắm bắt tình hình, vận động bà con hiểu rõ chủ trương của tỉnh, thành phố trong việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị văn minh hiện đại. Những bức xúc của người dân đã được hội viên CCB gặp gỡ, giải thích kịp thời, được nhân dân tin tưởng… Tiêu biểu có CCB Nguyễn Tiến Đảm (phường Vĩnh Trại), Chu Văn Puốc (phường Đông Kinh), Hà Văn Thịnh (phường Hoàng Văn Thụ)… luôn gương mẫu đi đầu vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Với những thành tích, kết quả hoạt động, từ năm 2010- 2014, hội được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 1 bằng khen và 4 cờ thi đua đơn vị xuất sắc, 2 năm liền được UBND tỉnh công nhận là đơn vị lao động xuất sắc. Năm 2015, hội được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2011- 2015.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây