Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học mới 2020 – 2021

Thứ bảy - 05/09/2020 15:25
Sáng nay (5/9), cùng với học sinh cả nước, hàng ngàn học sinh Lạng Sơn phấn khởi bước vào năm học mới 2020 -2021.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học mới 2020 – 2021
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

* Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường Mầm non xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng.

Trường Mầm non xã Cai Kinh được thành lập năm 2008, đến năm 2019, trường được xây dựng mới với đầy đủ các phòng chức năng phục vụ tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Trong những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng giáo dục được nâng lên.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn: Trong năm học mới, các cô giáo tiếp tục làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, tập thể nhà trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở cần làm tốt công tác huy động nguồn lực để củng cố cơ sở hạ tầng tại các điểm trường, phục vụ công tác nuôi dạy trẻ.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh trống khai giảng năm học mới và tặng quà cho học sinh của trường.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các cháu trường Mầm non xã Cai Kinh
– Ảnh: CÔNG QUÂN.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường Mầm non xã Cai Kinh.

* Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.

Năm học 2020-2021, Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc có 23 lớp với 892 học sinh. Từ những kết quả đã đạt được trong những năm học trước, bước vào năm học mới, nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích của nhà trường đạt được trong năm học vừa qua.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà cho trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc.

Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, lãnh đạo Sở Ggiáo dục và Đào tạo, huyện Cao Lộc và nhà trường thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian và Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021. Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới- Ảnh: ĐÌNH QUYẾT.

* Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trong năm học 2019 – 2020, Trường THPT Chuyên Chu Văn An được công nhận trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và công nhận lại trường chuẩn quốc gia.

Về công tác giáo dục, tỉ lệ học sinh đạt học lực giỏi đạt 46%, khá là 53,7%. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học đạt được nhiều kết quả nổi bật với 11 giải học sinh giỏi quốc gia và 2 dự án đạt giải tại Hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia…

Năm học mới 2020 – 2021, nhà trường phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo, các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng thành tích mà thầy và trò Trường THPT Chuyên Chu Văn An đạt được trong năm học vừa qua.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
đánh trống khai trường – Ảnh:HOÀNG TÙNG.

Đồng chí mong muốn: Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành và của tỉnh phát động…

* Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bình Gia.

Năm học 2019-2020, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bình Gia đã đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học. Toàn trường có 100% học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, 100% học sinh đạt học lực khá, giỏi. Tỷ lệ thi vào lớp 10 các trường dân tộc nội trú huyện, tỉnh, trung ương đạt 82,8%. Trường có 29 học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp (tăng 9 giải so với năm học trước), trong đó có 15 giải cấp tỉnh.

Trong năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đạt được trong năm học vừa qua.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho nhà trường .

Đồng chí mong muốn: Bước vào năm học mới 2020-2021, nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.


Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bình Gia
hát quốc ca- Ảnh: NGỌC HIẾU.

Cùng với đó chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cũng như làm tốt công tác nuôi dưỡng, giáo dục; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh trường dân tộc nội trú; đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy để nhà trường ngày càng phát triển, trở thành trung tâm nuôi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.

* Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lộc Bình, huyện Lộc Bình.


Thầy và trò Trường THPT Lộc Bình nghiêm trang chào cờ trong lễ khai giảng.

Năm học 2019 – 2020, thầy và trò Trường THPT Lộc Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục. Kết quả, tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện của trường đạt 13,33%. Toàn trường có 71 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 17 giải so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,04%.

Tại các cuộc thi: “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, “Pháp luật học đường” cấp Quốc gia, trường có 29 học sinh đạt giải. Cùng đó, tại các cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, ý tưởng khởi nghiệp của ngành giáo dục và đào tạo trường đều có học sinh đạt giải.

Trong năm học 2019 – 2020, nhà trường được nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; 7 giáo viên được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng thành tích mà thầy và trò Trường THPT Lộc Bình đã đạt được trong năm học vừa qua.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
đánh trống khai giảng năm học 2020 – 2021 – Ảnh: HOÀNG VƯƠNG.

Đồng chí mong muốn: Trong năm học tới, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lộc Bình và nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mỗi thầy, cô giáo cần thường xuyên học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học; nhà trường tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm giáo dục STEM; nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ dạy và học…

* Đồng chí Dương Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.


Đồng chí Dương Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo huyện Bình Gia
tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2019-2020, Trường THCS Tô Hiệu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng giáo dục đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, về học lực, có 38,43% học sinh đạt loại giỏi, không có học sinh xếp loại học lực yếu, kém; về hạnh kiểm, 100% học sinh xếp loại khá, tốt; xét tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%; tỷ lệ học sinh thi vào THPT đạt 98,31%.

Cũng trong năm học vừa qua, trường có 13 giải học sinh giỏi cấp huyện, 3 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến, tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xếp thứ nhất khối thi đua cấp THCS, được tặng cờ thi đua cuả UBND tỉnh.

Năm học 2020-2021, nhà trường có 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 291 học sinh.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc nhà trường đạt được trong năm học 2019-2020.


Đồng chí Dương Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới-Ảnh: ĐỖ HOẠT.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm học mới, nhà trường cần tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo;…

* Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Hoa Sữa, thành phố Lạng Sơn.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia
mức độ 1 cho Trường Mầm non Hoa Sữa.

Năm học 2020-2021, Trường Mầm non Hoa Sữa đón 120 cháu mầm non đến lớp. Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhà trường vinh dự đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn thành phố lên 25 trường.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa cho trường Mầm non Hoa Sữa
-Ảnh:KIM HUYÊN.

Tại buổi lễ, đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đánh trống khai giảng năm học mới năm học 2020-2021 và tặng quà cho nhà trường.

* Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh.


Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường.

Năm học vừa qua, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Nhà trường có 95% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi. Số học sinh có hạnh kiểm tốt đạt 99,7%. Toàn trường có 97 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt 100%.

Bước vào năm học 2020-2021, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh đón 210 học sinh mới vào lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 600 học sinh. Thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện chủ đề năm học “Nâng cao trách nhiệm, chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục mũi nhọn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021”.


Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn trao quà
cho học sinh vượt khó học giỏi – Ảnh:NGỌC MAI.

Nhân dịp này, nhiều giáo viên và học sinh nhà trường đã được khen thưởng về thành tích trong giảng dạy và học tập.

* Đồng chí Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.


Đồng chí Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh trống khai giảng.

Năm học 2019 – 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn song Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập đã đạt nhiều thành tích quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Nhà trường được suy tôn nhất cụm thi đua khối các trường tiểu học của huyện; đạt danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc, được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Bước vào năm học 2020 – 2021, Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập có 442 học sinh. Nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1…


Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập hân hoan bước vào năm học mới
-Ảnh: HOÀNG HUẤN.

Nhân dịp này, 32 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường được các cấp, ngành tặng quà.

* Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường THCS Quang Lang, huyện Chi Lăng.


Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng nhà trường.

Năm học 2019 – 2020, Trường THCS Quang Lang đã có nhiều thành tích như: Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện đạt 23,9% (tăng 0,9% so với đầu năm học); tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%; trường có 27 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện, tỉnh. Nhà trường được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Bước vào năm học mới 2020 – 2021, Trường THCS xã Quang Lang có 8 lớp với 239 học sinh, 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phát huy kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi.


Học sinh Trường THCS Quang Lang thực hiện nghi thức chào cờ – Ảnh: DƯƠNG DUYÊN.

Nhân dịp này, Công đoàn cơ sở Trường THCS Quang Lang được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2019 – 2020. Nhà trường có 7 học sinh được nhận học bổng của Công đoàn ngành Giáo dục và Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” huyện Chi Lăng.

* Đồng chí Lý Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Điềm He, xã Điềm He, huyện Văn Quan.


Đồng chí Lý Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia
mức độ 1 cho nhà trường- Ảnh: TRIỆU THÀNH.

Năm học 2020 – 2021, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Điềm He có 20 lớp với 554 học sinh, trong đó có 92 học sinh lớp 1.

Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường quyết tâm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, triển khai và vận dụng sáng tạo các mô hình, các phương pháp dạy học tích cực phù hợp và hiệu quả.

Nhân dịp này, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Điềm He vinh dự đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của UBND tỉnh.

* Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Nhượng Bạn, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình.


Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2020 – 2021
tại Trường TH&THCS Nhượng Bạn – Ảnh: ĐẶNG DŨNG.

Trong năm học 2019 – 2020, thầy và trò Trường TH&THCS Nhượng Bạn đã nỗ lực trong giảng dạy và học tập. Trường đã vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Năm học 2020 – 2021, Trường TH&THCS Nhượng Bạn có 16 lớp học với tổng số 218 học sinh. Trường tiếp tục tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới…

Tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chia sẻ, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong năm học mới. Đồng thời tặng quà cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

* Đồng chí Lê Xuân Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Ban Chuy quân sự tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở (PTDTBTTHCS) xã Thanh Long, huyện Văn Lãng.


Đồng chí Lê Xuân Thuân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng
Ban chỉ huy quân sự tỉnh trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia
cho trường PTDTBTTHCS xã Thanh Long, huyện Văn Lãng – Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Trong năm học 2019 – 2020, Trường PTDTBTTHCS xã Thanh Long đã đạt được những thành tích nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, chất lượng giáo dục được không ngừng cải thiện. Cụ thể, tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt đạt 99,2%, học lực khá, giỏi đạt 54,4%. Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, sáng tạo thanh thiếu niên, khoa học kỹ thuật cấp huyện, trường đều đạt giải cao. Tỷ lệ giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện đạt trên 50%, công tác phổ cập giáo dục đạt chuẩn mức độ 3. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường trung học phổ thông đạt 87,5%. Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể công đoàn xuất sắc.

Năm học 2020 – 2021, nhà trường phấn đấu duy trì đạt chuẩn trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tăng tỷ lệ phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở …

Nhân dịp này, nhà trường đã đón nhận bằng của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

* Đồng chí Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định.

Trong năm học 2019 – 2020, thầy và trò Trường Tiểu học Thất Khê đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhà trường được đánh giá xếp thứ nhất cụm thi đua tiểu học, được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm học 2020 – 2021, Trường Tiểu học thị trấn Thất Khê có 42 cán bộ, giáo viên và 22 lớp học với 721 học sinh. Với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng dạy và học, thầy và trò nhà trường quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.


Đồng chí Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường-Ảnh: ĐĂNG THÙY.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao lẵng hoa và tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhà trường.

Nhân dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Tràng Định và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn đã trao học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và tặng quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

* Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn.


Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
đánh trống khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Bắc Sơn-Ảnh: HOÀNG CƯỜNG.

Trong năm học 2019 – 2020, thầy và trò Trường Tiểu học thị trấn Bắc Sơn đã giành được nhiều kết quả trong giảng dạy và học tập, cụ thể như: duy trì được sĩ số 100% học sinh; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,62%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên cấp THCS đạt 100%; học sinh được khen thưởng đạt tỷ lệ 86,99%… Tập thể nhà trường đạt Lao động tiên tiến, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Bước vào năm học mới, nhà trường phấn đấu thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian và Chỉ thị về nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về giáo dục; bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh triển khai thực hiện dạy và học theo chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình…

Tại lễ khai giảng, Hội khuyến học huyện Bắc Sơn tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; đại diện Công ty Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho 136 em học sinh lớp 1 của trường.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây