Đoàn công tác của thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Lạng Sơn

Thứ năm - 13/10/2022 04:28
Chiều 12/10, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.


Đoàn công tác trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ: Bản thân đã có thời gian công tác tại Lạng Sơn, hiểu rõ về vị trí địa lý của tỉnh cũng như những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội của Lạng Sơn. Đồng chí mong muốn 2 địa phương tiếp tục có sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (bên phải) tặng quà đoàn công tác thành phố Hà Nội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ niềm vui mừng khi được tiếp đón đoàn công tác của thành phố Hà Nội. Đồng chí khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nêu lên những khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của tỉnh… Đồng thời, bày tỏ sự cảm ơn trước những hỗ trợ của đoàn đối với tỉnh Lạng Sơn và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết và tạo động lực giúp 2 địa phương cùng phát triển bền vững.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn (thứ hai bên phải) tặng quà đoàn công tác thành phố Hà Nội.

Trong chương trình, đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã trao tặng tỉnh Lạng Sơn 5,5 tỷ đồng, trong đó 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ làm đường tuần tra biên giới; 4 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây