Đoàn vận động viên tỉnh Lạng Sơn đoạt 4 giải tại giải quần vợt cúp Tân Trào tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022

Thứ bảy - 03/09/2022 15:47
Ngày 3/9/2022, tại sân quần vợt Minh Thanh, thành phố Tuyên Quang, Ban tổ chức giải quần vợt cúp Tân Trào tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022 đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các vận động viên (VĐV) đoạt giải.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang trao cúp và hoa cho các đôi VĐV từ 51 tuổi trở lên đoạt giải
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang trao cúp và hoa cho các đôi VĐV từ 51 tuổi trở lên đoạt giải

Dự lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt tỉnh Lạng Sơn; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang.

Giải đã diễn ra từ ngày 1 – 3/9/2022, với sự tham gia của 148 vận động viên (VĐV) đến từ Liên đoàn quần vợt các tỉnh. Tham gia tranh tài, về phía Đoàn VĐV tỉnh Lạng Sơn có 6 cặp đôi VĐV lãnh đạo quản lý thi đấu ở nhóm lứa tuổi từ 51 tuổi trở lên và từ 50 tuổi trở xuống. Trong thời gian thi đấu, được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các VĐV đã cống hiến hết mình với những pha bóng đẹp mắt, tinh thần thể thao cao thượng, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn trao cúp và hoa cho các đôi VĐV từ 50 tuổi trở xuống đoạt giải.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao cúp cho các VĐV thi đấu đoạt giải ở các nhóm tuổi. Trong đó, Đoàn VĐV tỉnh Lạng Sơn đã đoạt 4 giải. Cụ thể, ở nhóm lứa tuổi từ 50 tuổi trở xuống, đôi VĐV Nguyễn Trọng Nghĩa – Lê Văn Đô đoạt giải nhất; đôi VĐV Dương Minh Tuệ – Hoàng Văn Hạnh đoạt giải ba; ở nhóm tuổi từ 51 tuổi trở lên, đôi VĐV Hoàng Đình Hôm – Sầm Văn Tiến đoạt giải nhì; đôi VĐV Lý Đức Thanh – Hoàng Quang Cầu đoạt giải ba.


Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn VĐV tỉnh Lạng Sơn.

Giải lần này là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây