Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ bảy - 11/03/2023 09:20
Chiều 10/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2023-2030.
Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tham gia ký kết chương trình phối hợp
Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tham gia ký kết chương trình phối hợp

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phùng Quang Hội, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.


Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến đóng góp vào dự thảo chương trình phối hợp.

Trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, toàn tỉnh có 11 hội khuyến học cấp huyện, 200 hội khuyến học cấp xã, hơn 2.300 chi hội khuyến học thôn, khu phố, trường học và 330 ban khuyến học cơ quan, đơn vị, 291 dòng họ khuyến học với hơn 220 nghìn người. Công tác khen thưởng giáo viên, học sinh từ nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài được triển khai kịp thời. Công tác xây dựng XHHT mà trọng tâm là xây dựng các mô hình học tập ngày càng hiệu quả.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nội dung và tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2023-2030.

Mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp của Hội Khuyến học tỉnh với Ủy MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Nội dung chương trình phối hợp bao gồm: tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền phong trào học tập suốt đời, xây dựng các mô hình “gia đình học tập”, “đơn vị học tập”, “công dân học tập”…; phát động phong trào học tập, xây dựng quỹ khuyến học trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể; đẩy mạnh hỗ trợ giáo dục trong trường học, tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh…


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Mỗi đơn vị cần phải xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể hóa tổ chức thực hiện chương trình đã ký kết, cử bộ phận phụ trách để kịp thời trao đổi thông tin. Các đơn vị tham gia chương trình phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, phối hợp tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình trong thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT…

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây