Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp xã giao đoàn đại biểu thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc

Thứ ba - 13/11/2018 03:39
Chiều nay (12/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng tiếp xã giao đoàn đại biểu thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc do ông Vương Phương Hồng, Bí thư thị ủy làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm, làm việc và khảo sát của đoàn tại tỉnh Lạng Sơn.
Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp xã giao đoàn đại biểu thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc

http://baolangson.vn/uploads/2018/11/12/LD.jpg
Quang cảnh hội đàm

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng khẳng định: Thời gian qua hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và các địa phương hai bên đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của chính quyền nhân dân thị Bằng Tường trong việc phối hợp giải quyết ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.


Ông Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phát biểu tại buổi hội đàm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị với đoàn công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các địa phương, ngành chức năng của Lạng Sơn, trong đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa; tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực biên giới và quản lý lao động qua biên giới.


Ông Vương Phương Hồng, Bí thư thị ủy Bằng Tường (Trung Quốc) phát biểu tại hội đàm

Bí thư Thị ủy Bằng Tường Vương Phương Hồng cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của tỉnh Lạng Sơn với đoàn công tác, nhất trí với các ý kiến đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn và khẳng định: Hợp tác giữa Bằng Tường và các địa phương, ngành chức năng của Lạng Sơn sẽ được tăng cường nhằm giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại khu vực cửa khẩu cũng như biên giới.

Đồng thời mong muốn chính quyền hai bên tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch qua biên giới; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Bằng Tường khảo sát, đầu tư vào Lạng Sơn; mở tuyến đường chuyên dụng xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu…

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và một số sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội đàm với đoàn công tác của thị Bằng Tường.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng (ảnh phải) tiếp xã giao ông Vương Phương Hồng, Bí thư thị ủy Bằng Tường (Trung Quốc)

Theo đó, hai bên thảo luận và thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: tăng cường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tại các cửa khẩu của hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu nối hạ tầng, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, hợp tác đầu tư vào khu vực cửa khẩu của hai bên; đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch qua biên giới.

Tại hội đàm, một số nội dung mới cũng được đề cập như hợp tác để mở “luồng xanh” là tuyến đường chuyên dụng xuất nhập khẩu nông sản; tăng cường quản lý, hợp tác lao động qua biên giới… Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền để xây dựng cơ chế hợp tác cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Trong chương trình, đoàn công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường đã khảo sát thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Cốc Nam, huyện Cao Lộc; cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Khu phi thuế quan Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Nguồn tin: baolangson

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây