Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự phê bình, kiểm điểm, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh

Thứ bảy - 11/12/2021 02:42
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức sáng 9/12/2021.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy Lạng Sơn
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy Lạng Sơn

Hội nghị do Bộ Chính trị tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Tại điểm cầu trung ương, dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Trong chương trình, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt những nội dung của Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận 21).

Trong đó, khái quát những kết quả nổi bật đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 4 Trung ương khóa XII, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân khuyết điểm. Đồng thời, tập trung phân tích mục tiêu và  5 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai đồng bộ, quyết liệt để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng như: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu được quán triệt nội dung Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận bổ sung, làm rõ hơn kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại đơn vị, địa phương mình, đồng thời đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 21 trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Trong những nhiệm kỳ đại hội gần đây, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, các hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể hơn so với lần trước.

Kết luận của Hội nghị trung ương 4 lần thứ XIII đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các nghị quyết trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó có nhiều điểm mới như: phạm vi không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị; đề ra yêu cầu cao hơn là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết luận cũng bổ sung thêm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

1
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.

Tổng Bí thư đề nghị: Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thời gian tới, toàn Đảng, toàn dân cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của các kết luận, quy định. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc

Đồng chí nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào nghị quyết, kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự “gột rửa”, tự sửa mình….

Việc thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương lần này cần đặt trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ… từ đó góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn… ; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao.

Theo BaoLangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây