Tổng kết công tác dân vận năm 2022

Thứ ba - 20/12/2022 03:04
Chiều 19/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị
Trong năm 2022, công tác dân vận tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương thức, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp hơn 4.200 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 248 đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

Thực hiện công tác dân vận, lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động, chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tổ chức hiệu quả các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận làm rõ hạn chế và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân vận của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác dân vận của tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị – xã hội và ban dân vận các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý các vụ việc phát sinh có liên quan; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ làm công tác dân vận, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Trong chương trình, các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân vận của Đảng được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây