Tuyên dương 110 đoàn viên công đoàn, người lao động, Nhân dân tham gia hiến máu

Thứ năm - 25/08/2022 04:17
Sáng 24/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Lạng Sơn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình Tuyên dương đoàn viên công đoàn, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia hiến máu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tham gia hiến máu tình nguyện được nhận bằng khen của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
Các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tham gia hiến máu tình nguyện được nhận bằng khen của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lạng Sơn…

1
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đại biểu tham dự chương trình.

Những năm qua, cùng các cấp, các ngành chức năng, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cán bộ, đoàn viên, người lao động và người dân về sự cần thiết cũng như ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo. Từ đó, phong trào hiến máu tình nguyện được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng tham gia. Kết quả, trong hai năm 2021, 2022, LĐLĐ thành phố đã tổ chức tuyên truyền vận động được trên 250 đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia và hiến được 145 đơn vị máu.

Trong chương trình, 110 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó có 17 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, 38 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố, 55 cá nhân được nhận giấy khen của LĐLĐ thành phố.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây