"Hiện tượng" Bảo An khóc hát cho những thai nhi bị chối bỏ

Thứ năm - 04/12/2014 20:13
Ca khúc “Xin đừng bỏ con mẹ ơi” do “hiện tượng Youtube” Bảo An thể hiện trong năm 2013 gần đây được đông đảo dân mạng chia sẻ với tiêu đề “Ca khúc dành cho các bạn trẻ quan hệ trước hôn nhân”.
Bé Bảo An khóc nức nở khi thể hiện ca khúc “Xin đừng bỏ con mẹ ơi”
Bé Bảo An khóc nức nở khi thể hiện ca khúc “Xin đừng bỏ con mẹ ơi”

Nội dung bài hát là lời của một em bé còn ở trong bụng mẹ cầu xin cho mình được sinh ra đời, được sống và cảm nhận tình thương của cha mẹ. Những câu hát như “Đừng bỏ con mẹ ơi, xin cho con sống trên đời, xin cho con một kiếp người, ban cho con tình thương nồng ấm… con nào có tội tình chi… ” khiến nhiều người nghe rất xúc động.

Khi thể hiện ca khúc, bé Bảo An đã khóc nức nở trên sân khấu. Chia sẻ trên trang cá nhân, “thiên thần nhí” cho biết, ca từ bài hát khiến bé xúc động nên bé đã không kìm được nước mắt khi đang hát. Và đặc biệt, clip này đã thu hút gần 3 triệu lượt nghe trên Youtube. 

Nhiều bạn trẻ xúc động khi nghe ca khúc này. Bạn Nguyễn Thụy chia sẻ: “Nghe được nửa bài mình cũng khóc rưng rức như bé Bảo An. Thấy thương những đứa trẻ vô tội chỉ vì lầm lỡ của cha mẹ mà không được sinh ra đời”.

Vlogger An Nguy sau khi nghe ca khúc cũng thái độ bức xúc trên trang facebook cá nhân: “Mình chưa bao giờ có thành kiến với chuyện “ăn cơm trước kẻng” nhưng nếu đã có gan làm thì phải có gan chịu. Cuộc sống của bạn sẽ đảo lộn, sẽ có những khó khăn của nó, sẽ có những thời điểm bạn tưởng chừng như không vượt qua về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu bạn làm điều tốt thì bạn sẽ được bền bù xứng đáng. Trẻ con không có tội”.


Khuôn mặt thiên thần của Bảo An.

Ca khúc “Xin đừng bỏ con mẹ ơi” của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt như một hồi chuông báo động về tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên hiện nay. Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,2 – 1,6 triệu ca nạo, phá thai, trong đó 20% ở lứa tuổi vị thành niên. Tỉ lệ thanh niên quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng tăng, khoảng 15 – 20% ca nạo phá thai là của thanh niên chưa lập gia đình, trong đó 10% ở lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Nguồn tin: Trí thức trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây