Lắng nghe tiếng nói của tuổi trẻ

Thứ ba - 07/10/2014 20:48
Khóa tu Gieo hạt từ tâm đã đến kỳ thứ 30 - mô hình tu học dành cho người trẻ do Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tổ chức đã lan tỏa ở một số chùa thuộc các tỉnh miền Bắc, Tây Nam Bộ.

Ở đó, các bạn trẻ có một nơi để học hỏi những kiến thức mình chưa từng biết, thực tập lắng lòng thanh tịnh để hiểu về chính mình, học cách ứng xử nhân văn với bản thân, với người xung quanh, bạn bè, gia đình, với môi trường, cộng đồng…

Chung tay “gieo hạt”

SC.TN Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện nhớ lại khóa tu kỳ I của Gieo hạt từ tâm có chủ đề Đức Phật của em (tháng 4-2012), đó là khóa tu đầu tiên để lại ấn tượng cho cả những người tổ chức chương trình lẫn phụ huynh vì hình ảnh dễ thương của hơn 100 trẻ từ 5-12 tuổi đến tham gia khóa tu trong đồng phục màu lam thanh thoát. Tại đó, các em được tô màu, vẽ Đức Phật, vẽ tranh gia đình hết sức ngộ nghĩnh.

ANh DD (3).jpg
Bé vẽ Đức Phật

Dù là lần đầu tiên tham dự, nhưng tất cả các em đều tỏ ra thích thú, nghe lời hướng dẫn của Sư cô, anh chị tình nguyện viên (TNV) để học ngồi yên rải tâm từ bi, trì chú Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm “Om Mani Padme Hum” và Bồ-tát Đại Trí Văn Thù “Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi”. Các em học những điều cơ bản trong cách ứng xử như: lễ phép chào hỏi người lớn, xá chào, lạy Phật, ăn cơm trong chánh niệm…

Đặc biệt, giờ vẽ Đức Phật, mỗi em vẽ mỗi kiểu theo sự hiểu biết đơn sơ nhưng chân thật của mình, nào là Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật nằm ngủ, Đức Phật nắm tay bé đi dạo, Đức Phật chơi nhảy dây, Đức Phật đi ngắm hoa… Những tác phẩm ngộ nghĩnh ấy phát xuất từ trí tưởng tượng phong phú của các bé khiến ai xem cũng hoan hỷ; ngay cả dáng ngồi vẽ của bé cũng gây cười bởi sự ngây thơ, trong sáng đó.

Sau thành công của khóa đầu, các khóa tu dành cho các bé xen kẽ với khóa tu của anh chị lớn hơn nên thời gian chờ đợi tham gia khóa tu dài hơn. Nhiều phụ huynh rất mong đợi Gieo hạt từ tâm dành cho bé đến sớm bởi vì bé cứ đòi đến chùa tham gia khóa tu… Những chuyển biến tích cực của các bé từ môi trường tu học mới này chính là nhờ sự liên hệ giữa phụ huynh và nhà chùa một cách hòa hợp, có trách nhiệm. 

ANh DD (1).jpg
Những chuyển biến tích cực của các bé từ môi trường tu học mới này chính là nhờ
sự liên hệ giữa phụ huynh và nhà chùa một cách hòa hợp, có trách nhiệm

Tất cả những gì bé học hỏi được ở khóa tu đều có thể ứng dụng ngay ở gia đình, bé trở thành con ngoan, trò giỏi, cha mẹ vui lòng; đồng thời nhà chùa cũng có thêm động lực để tổ chức tiếp, để suy nghĩ thêm các nội dung, chủ đề giúp các bé dễ hấp thu, thực tập. Qua đó, phụ huynh cũng muốn biết sâu hơn về môi trường mới của con, tìm hiểu về chùa chiền, học hỏi Phật pháp, dần trở thành Phật tử.

Hiểu và thương đi vào lòng

Không chỉ có các bé tham gia khóa tu, một số bạn trẻ tuổi mới lớn, có hơi hướm nổi loạn vì những biến chuyển tâm-sinh lý tuổi dậy thì hoặc một vài bốc đồng vốn dĩ của giai đoạn “bước nhảy” thành người lớn, khi đến tu một lần cũng cảm thấy cuốn hút. Sư cô trụ trì - Trưởng ban Tổ chức khóa tu nói, có lẽ vì các em nhận diện được yêu thương, cảm nhận được người khác lắng nghe mình và hơn cả là có một sự nhận thức mới mẻ như được “lột xác” sau khóa tu…

ANh DD (4).jpg
Em vẽ gia đình

Theo đó, những ý niệm, hành động phản kháng, bỡ ngỡ ban đầu rồi cũng dần qua bởi dù tham gia khóa tu nhưng các bạn trẻ không bị bó buộc vào một khuôn khổ nào, tất cả đều tự nguyện. Bên cạnh đó, các em được thầy cô ở chính ngôi trường mình theo học cùng thực tập chung, cùng trải nghiệm tâm linh và tình yêu thương nên phần nào đó yểm trợ tốt cho việc chuyển hóa nội tâm bên trong.

Nhiều khóa sinh sau khi tham dự không khỏi hạnh phúc khi chia sẻ những cảm nhận mới - từ hình thức là được khoác chiếc áo lam hiền hòa mà các em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc nó trong đời, đến sự an lạc trong quá trình tu chung với bạn bè cùng trang lứa cũng như trong nhiều cái thấy về công ơn sinh thành, những bài học thực tế sống động thông qua những chuyến dã ngoại ở biển, ở rừng hay về địa đạo Củ Chi…

Ban Tổ chức khóa tu hiểu rõ, đối với người trẻ, sinh hoạt vui chơi tập thể rèn luyện sức khỏe, nhảy flashmode, chơi trò chơi, đóng kịch, biểu diễn ca nhạc… là không thể thiếu. Chính vì thế, mỗi khóa tu đều có lồng ghép nội dung này, thêm vào đó là những nhân vật khách mời chính là những ca sĩ, nghệ sĩ thành danh trong lĩnh vực nghệ thuật nên đã tạo sinh khí, khiến các khóa sinh càng hào hứng, tò mò, lắng nghe những chia sẻ từ các nghệ sĩ để có cách nhìn cuộc sống mới mẻ cho mình.

Đó là không gian giải trí lành mạnh, có sức liên kết từ tinh thần tập thể, sự hòa đồng và mỗi bạn trẻ đều thể hiện năng khiếu bản thân qua những hoạt động chung bổ ích này - SC.TN Huệ Đức cho biết.

Hỏi các em gặt hái được gì trong khóa tu, các em đều không ngần ngại nói rằng, đó là được sống như một gia đình thân thiện, nơi ấy có sự quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và cảm thông được đặt lên hàng đầu. Chẳng hạn như chuyên mục “Lắng nghe để hiểu” quý Thầy và quý Sư cô chịu trách nhiệm đã có cơ hội được lắng nghe, được chia sẻ và giải quyết tất cả những thắc mắc, gút mắc trong học tập, đời sống của các em.

ANh DD (2).jpg
Các khóa sinh tham gia thực hành thiền trên bãi biển

Qua chuyên mục này, nhiều em mạnh dạn bày tỏ những cảm nhận của mình về cảm giác thiếu vắng sự quan tâm của gia đình, thiếu định hướng trong học tập, cuộc sống; những thắc mắc về tuổi mới lớn, tình yêu, giới tính, nạo phá thai... Tất cả những “hỏi thầm” ấy được các quý thầy, cô “đáp khẽ”, giải thích thẳng thắn, định hướng rõ ràng, thấu đáo gắn với thực tiễn của cuộc sống, hoàn cảnh gia đình của từng em, soi sáng trên tinh thần từ bi-trí tuệ Phật dạy.

Những chia sẻ đầy sự cảm thông, thấu hiểu với tình thương được nối kết như người nhà đó đã xóa đi mọi khoảng cách, khiến các em yên tâm, tin tưởng bộc bạch suy nghĩ của mình, làm bật lên được những giá trị về lòng hiếu thảo cha mẹ, yêu thương gia đình, biết quan tâm chia sẻ và đề cao giá trị của bản thân của các em, hướng các em đến cuộc sống có mục đích, lý tưởng, biết sống, hành động vì trách nhiệm của bản thân, cộng đồng, xã hội…

Sau các khóa tu, rất nhiều em dần trở thành TNV cho chương trình hoặc phát nguyện quy y - trở thành Phật tử. “Tôi thấy rất vui vì giờ đây, các em chính là thành viên của “ngôi nhà” thân thiện này và là nhân tố quan trọng để đạo tràng Đại Bi ở Quan Âm tu viện ngày càng đông hơn…”, SC.TN Huệ Đức nói.

30 khóa tu Gieo hạt từ tâm, mỗi khóa khoảng 400 tu sinh, Ban Tổ chức đã chọn nhiều chủ đề như: Em yêu muôn loài, Mẹ yêu, Ai là thiên tài, Em yêu thiên nhiên, Con yêu ba mẹ, Tưới tẩm yêu thương, Ngày hội của bé, Giọt mồ hôi sa, Hạt giống yêu thương, Bé vui xuân, Vườn Lumbini của bé, Ngày hè của bé, Trở về tuổi thơ, Ơn thầy, Bông hồng cài áo, Ơn nghĩa sinh thành, Cho và nhận, Xin đừng bỏ con…

Tại mỗi khóa tu, bên cạnh việc tập chào, rải tâm từ, hát ca khúc Gieo hạt từ tâm, trì chú, xem phim hoạt hình, giao lưu, chia sẻ trong chương trình “Lắng nghe để hiểu”, văn nghệ... còn có các nội dung riêng phù hợp với từng chủ đề, gắn với thời sự (thời gian diễn ra khóa tu)...

Qua đó, các bạn trẻ và em nhỏ học được những điều hay, thỏa thích khám phá qua những buổi dã ngoại và được vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi. Khóa sinh được biết thêm về lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu thương đối với thiên nhiên, muôn loài, gia đình, tưới tẩm lòng hiếu thảo hay nhận diện đúng đắn những vấn đề nổi cộm mà người trẻ đang gặp, khó nói...

 

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây