300 Phật tử thi giáo lý chào mừng Đại lễ Vesak

Thứ hai - 29/04/2019 11:10
Hôm nay, 28-4, tại hội trường chùa Quán Sứ - Hà Nội, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (HDPT T.Ư) đã tổ chức Hội thi giáo lý dành cho thanh thiếu niên Phật tử khu vực phía Bắc.
300 Phật tử thi giáo lý chào mừng Đại lễ Vesak
dsc_0584-copy_jpg.jpg
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ khai mạc
Hội thi nằm trong khuôn khổ học-hành lời Phật dạy, hướng tới chào mừng Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc 2019.
 
HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký HĐTS kiêm Chánh văn phòng I T.Ư, Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư phụ trách khu vực phía Bắc - Trưởng ban tổ chức hội thi; HT.Thích Thiện Toàn, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư; cùng chư tôn đức Phó ban, lãnh đạo Ban HDPT T.Ư của nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc và 350 thí sinh của 10 đơn vị trong khu vực tham dự.
dsc_0595-copy_jpg.jpg
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc, chư tôn đức trong Ban Tổ chức triển khai quy chế thi. Theo đó, buổi sáng các thi sinh làm bài thi trắc nghiệm 45 phút với 50 câu hỏi.
 
Buổi chiều ban giám khảo chọn 10 thí sinh đạt điểm xuất sắc vào vòng thi chung kết - hái lá bồ-đề trả lời trực tiếp các câu hỏi của BTC.

Cuối cùng, Ban giám khảo đã chọn những thí sinh đạt điểm cao nhất trao giải với các giải thưởng 1, 2, 3 cùng nhiều giải khuyến khích cho các thí sinh đạt kết quả cao qua các phần thi.
dsc_0742-copy_jpg.jpg
Trong giờ thi
HT.Thích Thiện Toàn ban đạo từ tán thán công đức của Ban tổ chức Hội thi - với thời gian rất ngắn đã  tổ chức thành công hội thi trên tinh thần hướng về Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc 2019, mang lại nhiều niềm vui cho các thí sinh tham gia.
dsc_0957_jpg.jpg
Từ phải qua: HT.Thích Thiện Toàn, HT.Thích Thanh Điện, HT.Thích Chơn Không trao giải các thí sinh
Hòa thượng chứng minh chúc các em thí sinh của Hội thi giáo lý hôm nay có niềm vui và một ngày đầy ý nghĩa; từ đây mang về cho mình nhiều điều thiện - việc tốt, luôn trau dồi kiến thức Phật học để ứng dụng vào cuộc sống - làm lợi mình, lợi người, trở thành Phật tử chân chính, góp phần xây dụng xã hội lành mạnh, tốt đẹp, phồn vinh…

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây