Bến Tre: Khai mạc Đại giới đàn Từ Phong

Thứ tư - 25/04/2018 09:08
Sáng nay, 25-4 (10-3-Mậu Tuất), tại chùa Viên Minh (TP.Bến Tre) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Phong do BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức, truyền giới cho 231 giới tử.
Bến Tre: Khai mạc Đại giới đàn Từ Phong
1.jpg
Cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ khai mạc

Chứng minh, tham dự lễ khai mạc có HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, TT.Thích Thiện Thống - đồng Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS; HT.Thích Tấn Đạt, UV Thư ký HĐTS; HT.Thích Nhựt Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre, Trưởng BTC Đại giới đàn Từ Phong cùng chư tôn đức HĐTS, chư tôn đức các BTS Phật giáo TP.HCM, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long tham dự.

3.jpg
Chư tôn đức Hoà thương chứng minh

Về phía chư Ni có NT.TN.Như Đức, Phó Phân ban Ni giới TƯ; NT.TN.Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre cùng chư tôn đức Ni các tự viện trên địa bàn tỉnh và 231 giới tử về tham dự.

4.jpg
Chư tôn đức Ni

Đại diện chính quyền các cấp có ông Dương Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Vũ - Phòng PA88 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Bến Tre về dự.

2.jpg
Đại biểu chính quyền

6.jpg
Nghi thức niệm Phật khai lễ

5.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu khai mạc Đại giới đàn Từ Phong, HT.Thích Nhựt Tấn nhấn mạnh sự quan trọng của Đại giới đàn là để giữ gìn mạng mạch Phật pháp, giới tử phát tâm thọ giới có tư lương tu tập hành trì trên bước đường tu.

HT.Thích Nhựt Tấn tin tưởng rằng qua giới đàn này, các giới tử sẽ được đắc giới, đạt nhiều thành tựu trong việc tu học và quý Phật tử sẽ thành tựu công đức trong việc hộ trì Chánh pháp, yểm trợ công tác tổ chức tuyển Phật trường.

7.jpg
HT.Thích Nhựt Tấn phát biểu khai mạc

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg
Hòa thượng Trưởng BTC đón nhận các lẵng hoa chúc mừng Đại giới đàn

ĐĐ.Thích Trí Thọ thay mặt BTC báo cáo quá trình tổ chức Đại giới đàn Từ Phong. Theo đó, Đại giới đàn Từ Phong được BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ VI (2017-2022) tổ chức để tạo điều kiện cho Tăng Ni đầy đủ giới phẩm trong việc tu học theo luật Phật chế, nhằm trang nghiêm ngôi Tam bảo.

BTS.GHPGVN đã thống nhất tổ chức Đại giới đàn của tỉnh hội mang tôn hiệu “Từ Phong”, thời gian từ ngày 23 tới 26-4-2018 gồm đủ các đàn truyền giới cho Tăng Ni giới tử: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni. Địa điểm truyền giới cho giới tử Tăng tại chùa Viên Minh (P.2, TP.Bến Tre), Ni tại chùa Bạch Vân (P.6, TP.Bến Tre). HT.Thích Nhựt Tấn làm Trưởng BTC cùng các tiểu ban và thành phần Giới đàn Tăng, Giới đàn Ni.

Đại giới đàn Từ Phong năm 2018 sẽ truyền giới cho 231 giới tử, trong đó có 62 giới tử Tỳ-kheo, 67 Sa-di, 46 Tỳ-kheo-ni, 35 Thức-xoa, 21 Sa-di-ni.

13.jpg
Đại đức Thích Trí Thọ báo cáo tiến trình tổ chức Đại giới đàn Từ Phong

TT.Thích Thanh Mẫn cung an ban chức sự Đại giới đàn Từ Phong, nhất tâm cung thỉnh HT.Thích Hiển Tu, HT.Thích Hiển Pháp, HT.Thích Thiện Nhơn, Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Huệ Tấn, HT.Thích Giác Minh đương vi chứng minh Đại giới đàn.

Hội đồng Thập sư Tăng: HT.Thích Như Niệm được cung thỉnh làm Hòa thượng Đàn đầu truyền giới Tỳ-kheo; HT.Thích Minh Thông đương vi Tuyên Luật sư kiêm Yết-ma A-xà-lê đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Nhựt Tấn làm Giáo thọ A-xà-lê, HT.Thích Huệ Tấn - Đệ nhất tôn chứng…

14.jpg

15.jpg
Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng

NT.TN Như Đán cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni: Đàn Tỳ-kheo-ni do NT.Thích nữ Như Đức làm Hòa thượng Đàn đầu; NT.Thích nữ Như Ngọc làm Yết-ma A-xà-lê, NT.Thích nữ Như Chơn làm Giáo thọ A-xà-lê, NT.Thích nữ Như Tâm - Đệ nhất tôn chứng…

16.jpg
Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni

Tại buổi lễ, đại diện cho 231 giới tử đã có lời phát nguyện, sau khi lãnh thọ giới pháp từ chư tôn Giáo phẩm Giới sư truyền trao, mỗi Tăng Ni giới tử sẽ nghiêm trì các giới đã thọ, tinh tấn trong tu học, thành tựu giới thể, không vi phạm các học giới, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ những ác pháp như phẫn nộ, sân hận, kiêu căng, ngã mạn, tật đố…

17.jpg

18.jpg

19.jpg
Giới tử nhất tâm phát nguyện thọ giới

HT.Thích Như Niệm có huấn từ tới toàn thể chư Tăng Ni và các giới tử trong buổi lễ, khẳng định Đại giới đàn có ý nghĩa đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni tu hành, hành trì theo giới luật - là căn bản của người tu -thông qua việc thọ giới.

20.jpg
HT.Thích Như Niệm ban huấn từ

Ông Dương Phú Hưng thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Bến Tre phát biểu chúc mừng nhân buổi lễ, ông cho biết Đại giới đàn là hoạt động của Phật giáo thể hiện tinh thần kế thừa mạng mạch Phật pháp, việc xét tuyển người học Phật là nhiệm vụ quan trọng trong thực thi sứ mệnh hoằng pháp. Ông hy vọng sau khi các giới tử thọ giới trở về địa phương sẽ phụng sự đạo pháp, trang nghiêm Giáo hội.

22.jpg
Ông Dương Phú Hưng phát biểu

23.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tán dương công đức tới toàn thể chư tôn đức Tăng Ni BTS tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ HĐTS giao phó, chúc các giới tử được đắc giới.

21.jpg
Giới tử lãnh thọ và y giáo phụng hành lời huấn từ, đạo từ của chư tôn Hòa thượng

Hoà thượng Chủ tịch mong muốn các giới tử luôn thực hiện theo đúng lời Phật dạy: luôn hành thiện, không làm diều ác, làm lợi đạo ích đời thông qua các hoạt động từ thiện xã hội, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt đúng Chánh pháp, noi theo gương Tổ Từ Phong phát huy sở tu sở học của chính mình hầu trở thành người hữu dụng cho đạo và đời trong mai hậu, đền đáp Tứ trọng ân, luôn xem giới luật là thước đo tăng phong, phẩm hạnh và đạo lực trên lộ trình tầm cầu giác ngộ giải thoát, làm lợi mình lợi người. Từ đó, hoàn thành trách nhiệm, bổn phận của người tu sĩ đối với Giáo hội và của người công dân đối với đất nước.

24.jpg

25.jpg
Dâng hương lễ Phật, lễ tổ

Sau đó chư tôn Hòa thượng đã quang lâm chánh điện dâng hương lễ Phật, lễ Tổ; HT.Thích Minh Thông khai đạo giới tử.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây