Công an Hà Nội chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Chủ nhật - 26/11/2017 08:08
Chiều ngày 23/11/2017 (07/10/AAL) tại trụ sở T.Ư GHPGVN chùa Quán Sứ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cùng Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP, đã dẫn đầu đoàn công tác CATP đến chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Công an Hà Nội chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII
Đón tiếp phái đoàn có HT.Thích Thiện Nhơn - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; Chư tôn đức TT HĐTS GHPGVN: HT.Thích Hiển Pháp - HT.Thích Thanh Nhiễu cùng chư tôn đức HĐTS GHPGVN.

Tại buổi gặp mặt thân mật Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thay mặt toàn lực lượng Công an Thủ đô chúc mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thành công viên mãn, trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm và thắm tình đạo vị.

Giám đốc CATP mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng ni, phật tử tăng cường tinh thần đoàn kết, hòa hợp; tiếp tục củng cố đội ngũ tăng ni từ bi trí tuệ thực hiện nghiêm giới luật và uy nghi đạo hạnh, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trong hoạt động phật sự.

Cùng với đó, Giám đốc CATP mong muốn T.Ư GHPGVN hướng dẫn Hội đồng trị sự và Giáo hội tại các tỉnh, thành, quận, huyện có các hoạt động cụ thể tăng cường vận động các tăng ni phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống "đồng hành cùng dân tộc" đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động ích nước, lợi dân.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa VIII nhiệm kỳ 2017- 2022  đã gửi lời cảm ơn chân thành tows Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã quan tâm, chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

Hòa thượng  Chủ tịch đã Khẳng định sự thành công viên mãn của Đại hội luôn có sự quan tâm ủng hộ của ban ngành chức năng Công an Thủ đô, đặc biệt là đảm bảo, giữ gìn ANTT, an toàn qua các kỳ đại hội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tin tưởng với sự thành tâm, đồng tình của nhân dân, sự hỗ trợ chân tình của Đảng và Chính phủ, chính quyền các cấp, cùng sự nỗ lực, trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô, Trung ương Giáo hội và Thành Hội sẽ vững tiến, đoàn kết, tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ VIII nhiệm kỳ (2017-2022) đã đề ra. 











 

Nguồn tin: Huongdanphattu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây