Đây cũng là hoạt động thiết thực của đạo tràng Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc dâng lên cúng dường chào mừng kỉ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp.
Đến dự và chứng minh buổi lễ có: Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Truởng Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Phó trưởng Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội; Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Thư ký ban Hoằng pháp TW, Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội; Đại đức Thích Tâm Thuần - Ủy viên ban Hoằng pháp TW, Phó ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc; Đại đức Thích Tỉnh Thuần – Chánh ban đại diện Phật giáo huyện Sông Lô – tỉnh Vĩnh Phúc, trụ trì Thiền viện Tuệ Đức; Đại đức Thích Kiến Nguyệt – Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên cùng chư tôn đức Tăng Ni đến từ các thiền viện, tự viện trong và ngoài Tông môn toàn miền Bắc.
Mở đầu buổi lễ, Phật tử Toàn Đức đại diện đạo tràng đã lên tuyên đọc báo cáo tổng kết việc tu học của đạo tràng trong 1 năm và phương hướng năm tới.
Chân Minh Sơn – chúng Giác Hoàng và Phật tử Tâm Liễu chúng Cửu Hoa Sơn tóm tắt hoạt động của đạo tràng.
Tiếp theo, Phật tử Anh Tuấn – pháp danh Chính Dũng đã lên đọc báo cáo hoạt động 1 năm qua của câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử.
Trong buổi lễ, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm cũng đã có lời đạo từ khuyến tấn hơn hai nghìn Phật tử tham dự buổi lễ.
Thượng tọa đã tán thán công đức tu tập của Phật tử đạo tràng trong suốt một năm qua cũng như từ khi hình thành và phát triển “Bản báo cáo như một bức tranh minh họa tất cả những hoạt động đạo Pháp dân tộc của Thiền viện Sùng Phúc; và nó càng đẹp hơn, càng ý nghĩa tỏa rộng hơn qua 3 bản báo cáo của 3 chúng.
Điều đó nói lên rằng Thiền viện Sùng Phúc trong các năm vừa qua đã trở thành trung tâm Hoằng truyền chính pháp nói chung và trung tâm phục hưng truyền bá tư tưởng thiền tông đời Trần nói riêng”
. Thiền viện Sùng Phúc đã quy tụ được cán bộ công nhân viên ở rừng núi xa xôi để cùng nhau tu tập, đoàn kết để cùng nhau phát triển dưới sự dìu dắt che chở của Đức Viện Chủ và các giáo thọ sư.
Đồng thời Thượng tọa đã tán thán công đức của Đại đức Thích Tâm Thuần, Đại đức Thích Kiến Nguyệt, Đại đức Thích Trúc Thông Tánh cùng những quý Thầy trong Thiền viện Sùng Phúc đã luôn quán xuyến công việc không chỉ trong bản tự, mà còn là những công việc xã hội như tặng quà cho đồng bào miền núi, phát cơm cho sĩ tử mùa thi…
Đó chính là tinh thần của người Việt “Lá lành đùm lá rách”, và cũng y lời Đức Phật đã dạy “Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật”.
Thượng tọa khuyến tấn hàng Phật tử hãy dần tu, dần chứng tùy theo căn cơ, tinh tấn tu tập, hãy biết truyền trì chính pháp của Như Lai “mỗi người tu học hãy nương vào những lời phát nguyện để tiến tu”.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự